Đội tuyển Việt Nam tụt 10 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

06/08/2015 19:20 GMT+7

(TNO) Hôm nay (6.8), Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng tháng 8.2015 dành cho các đội tuyển quốc gia nam thuộc thành viên FIFA.

(TNO) Hôm nay (6.8), Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng tháng 8.2015 dành cho các đội tuyển quốc gia nam thuộc thành viên FIFA.

Trận Việt Nam thua CLB Man City 1-8 không thuộc hệ thống tính điểm của FIFA - Ảnh: Minh Tú
Theo đó, đội tuyển Việt Nam tụt 10 bậc và xếp hạng 153 thế giới (từ hạng 143). Tại khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam vẫn giữ được vị trí thứ 3 sau sau Phillipines (239 điểm, hạng 125 - tụt 1 bậc) và Thái Lan (197 điểm, hạng 139 - tăng 1 bậc). Ở khu vực châu Á, tuyển Việt Nam đứng ở vị trí thứ 25.

Tuyển Việt Nam tụt 10 bậc không phải là điều bất ngờ, trong tháng vừa qua thầy trò HLV Toshiya Miura không có trận đấu chính thức nào của FIFA. Trận đấu duy nhất của ĐT Việt Nam là thất bại 1-8 trước CLB Man City, nhưng đây chỉ là trận giao hữu không nằm trong quyền quản lý của FIFA.
Có một bất ngờ ở bảng xếp hạng vừa được FIFA công bố, đó là tuyển Đông Timor (hạng 163) còn xếp trên cả ĐT Indonesia (hạng 165). Bóng đá Đông Timor không được đánh giá cao tại khu vực và chỉ vừa chơi thành công tại đấu trường SEA Games 28.
Đội tuyển U.23 Đông Timor đã có sự tiến bộ lớn tại SEA Games 28 - Ảnh: Reuters
Ở nhóm dẫn đầu, đội tuyển Đức không những chẳng lấy lại được vị trí số 1 từ Argentina mà họ còn bị tuyển Bỉ phế truất ở ngôi vị á quân. Hiện tuyển Đức đã tụt xuống vị trí thứ 3, thành tích thấp nhất của họ kể từ khi đăng quang ở World Cup 2014.

Trong top 10, đáng kể có sự xuất hiện của tuyển Romania (hạng 7) và xứ Wales (hạng 9). Nếu như đội bóng của ngôi sao đang khoác áo CLB Real Madrid Gareth Bale tiếp tục duy trì một vị trí trong top 10 thì sự vươn lên của đại diện Nam Âu quả là điều ngạc nhiên. 

Tuyển Chile, sau khi đăng quang tại Copa America 2015 cũng kịp thời có mặt ở vị trí thứ 10. Trong khi đó, các đội bóng giàu truyền thống bị bật ra khỏi 10 vị trí dẫn đầu gồm có: Tây Ban Nha (thứ 11), Hà Lan (thứ 12), Ý (thứ 16) và Pháp (thứ 23).
Top 10 đội bóng xếp đầu BXH FIFA
1. Argentina - giữ nguyên vị trí

2. Bỉ - tăng 1 bậc

3. Đức - tụt 1 bậc

4. Colombia - giữ nguyên vị trí

5. Brazil - tăng 1 bậc

6. Bồ Đào Nha - tăng 1 bậc

7. Romania - tăng 1 bậc

8. Anh - tăng 1 bậc

9. Xứ Wales - tăng 1 bậc

10. Chile - tăng 1 bậc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.