Đội U.23 Việt Nam chốt danh sách: Thanh Hậu, Tiến Linh bị loại

20/03/2019 08:04 GMT+7

HLV Park Hang-seo bất ngờ chốt xong danh sách U.23 Việt Nam vào đêm qua. 6 cầu thủ bị loại bao gồm Y Eli Niê, Tùng Quốc, Hoàng Nam, Tiến Anh, Thanh Hậu và Tiến Linh.

Đã không có bất ngờ về những cái tên bị khoanh vào diện bị loại trong đợt thanh lọc cuối cùng của U.23 Việt Nam.
[VIDEO] HLV PARK CHỐT DANH SÁCH 23 CẦU THỦ DỰ VÒNG LOẠI U.23 CHÂU Á 2020
Như thông tin mà Thanh Niên đăng tải cách đây 2 ngày, những cầu thủ không tham gia tập luyện trong buổi thi đấu đối kháng sau trận đấu với Đài Bắc gồm Hoàng Nam, Tùng Quốc, Tiến Anh, Thanh Hậu đã phải nói lời chia tay với U.23 Việt Nam. Thêm vào đó, với việc còn quá trẻ (2001) và còn non kinh nghiệm, thủ môn Y Eli Niê - người đã ngồi khán đài ở trận U.23 Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Ha cũng phải nói lời tạm biệt đội bóng.
Trường hợp của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh là đáng tiếc hơn cả. Chấn thương ở khu vực dây chằng đầu gối khiến anh không thể tham gia tập luyện cùng đồng đội trong suốt đợt tập trung này. Và HLV Park Hang-seo đã không thể kiên nhẫn chờ đợi anh cho đến vòng loại U.23 châu Á 2019 sẽ khởi tranh vào ngày 22.3 tới.
Danh sách chính thức đội tuyển bóng đá U.23 Việt Nam dự vòng loại U.23 châu Á 2020
Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (Hà Nội), Phan Văn Biểu (SHB.Đà Nẵng), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng).
Hậu vệ (9): Nguyễn Đức Chiến (Viettel); Hồ Tấn Tài ( B.Bình Dương); Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội); Mạc Đức Việt Anh, Đỗ Thanh Thịnh (SHB.Đà Nẵng); Nguyễn Văn Đạt (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh); Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam).
Tiền vệ (7): Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng (HAGL); Bùi Tiến Dụng (SHB.Đà Nẵng); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel); Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội); Lê Văn Xuân (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).
Tiền đạo (4): Hà Đức Chinh (SHB.ĐN), Đinh Thanh Bình (Viettel), Trần Danh Trung (Huế), Lê Xuân Tú (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.