Đội vô địch AFF Cup 2008 thắng đậm ngày hội ngộ

14/11/2018 20:48 GMT+7

Các tuyển thủ Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 đã tập trung tại sân Thống Nhất để thi đấu giao hữu với các phóng viên thể thao.

Xuất phát từ ý tưởng của cựu tiền đạo Việt Thắng, các cựu tuyển thủ Việt Nam đã "hẹn hò" với nhau trong một chiều trung tuần tháng 11. Công Vinh, Minh Phương, Tài Em, Vũ Phong, Quang Hải, Tấn Tài, Việt Cường, Phước Tứ, Thanh Giang, Việt Thắng, Đức Cường, Tấn Trường, Quang Thanh, Sỹ Mạnh, Long Giang,...hợp thành đội hình rất mạnh nếu so với đối thủ Phóng viên thể thao Sài Gòn. 
Lứa cầu thủ Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 tập trung cùng nhau trong chiều 14.11.2018. Độc Lập
Đội trưởng Minh Phương vẫn giữ được phẩm chất của một nhà tổ chức xuất sắc, anh có những đường chuyền sắc như dao cạo. Trung vệ Ngọc Uyên (Đài VTC) - số 8 cũng có một ngày thi đấu rất cố gắng. Độc Lập
Việt Thắng có vẻ lên kí so với 10 năm trước, tiền đạo xuất sắc một thời tuyên bố chấp đội Phóng viên thể thao hẳn 3 bàn, trong suốt hiệp 1 anh tích cực dứt điểm nhưng hiệp này hai đội chỉ hòa nhau 0-0. Độc Lập
Sang hiệp 2, Tấn Tài mở tỉ số trong chiến thắng 5-0 của cựu cầu thủ trước phóng viên thể thao. Tấn Tài thường bị tiền vệ Thanh Điệp (Báo Thanh Niên) đeo bám rất sát. Độc Lập
Thủ môn Tấn Trường bắt chính trong hiệp 1, sang hiệp 2 anh lên đá tiền đạo, chính Trường đã kiến tạo cho Tấn Tài mở tỷ số. Bản thân Tấn Trường cũng ghi 1 bàn thắng. Độc Lập
Quang Hải từ Nha Trang bay vào TP.HCM, Hải "gà" vẫn có sức hút nhất định với truyền thông. Độc Lập
Tràn ngập tiếng cười nhưng vẫn thiếu một số cầu thủ phía Bắc như: Như Thành, Thành Lương, Bảo Khanh, Hồng Sơn, Quang Huy, Quang Cường. HLV Calisto đáp chuyến bay muộn nên cũng không kịp có mặt ở băng ghế chỉ đạo... Độc Lập
Tổng số tiền quyên góp ủng hộ cựu cầu thủ Đỗ Minh Khá được hơn 12 triệu đồng. Độc Lập
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.