Đồng Tháp lâm nguy, Hà Nội T&T trở lại ngôi đầu

30/07/2012 03:00 GMT+7

Vòng 23 V-League chiều qua chứng kiến những cuộc đổi ngôi thú vị ở 2 đầu bảng xếp hạng.

Vòng 23 V-League chiều qua chứng kiến những cuộc đổi ngôi thú vị ở 2 đầu bảng xếp hạng.

Ở nhóm tranh đua vô địch, bất ngờ đã xảy ra trên sân Rạch Giá khi đội đang dẫn đầu SHB Đà Nẵng đã thua 1-2 trước chủ nhà Kiên Long Bank Kiên Giang. Tiền đạo Oseni chính là hung thần của đội bóng sông Hàn khi ghi bàn mở tỷ số, sau đó một ngoại binh khác là Daaldyron nâng lên 2-0 trước khi Nguyên Sa gỡ bàn danh dự cho Đà Nẵng.

Sau thất bại, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng đội của ông không đủ lực lượng do chỉ còn 14 người nguyên vẹn, số còn lại chấn thương và thẻ phạt. Ngoài ra ông Đức còn phàn nàn trọng tài Trần Trung Hiếu đã bù giờ hiệp hai 5 phút trong khi có đến 2 lần thủ môn Quốc Việt của chủ nhà nằm sân, nhưng TT lại cắt còi hết giờ khi chưa đủ thời gian bù giờ.

Trận thua tai hại này khiến Đà Nẵng mất ngôi đầu về tay người anh em Hà Nội T&T sau khi đội bóng thủ đô đá bại Cao su Đồng Tháp (ĐT) 3-1 ngay tại Cao Lãnh. Chiến thắng này giúp T&T có 45 điểm và hơn Đà Nẵng 1 điểm, mở ra cơ hội vô địch rất lớn.

 Nỗi buồn thất trận của Đồng Tháp - Ảnh: Khả Hòa
Nỗi buồn thất trận của Đồng Tháp - Ảnh: Khả Hòa

Cũng vì trận thua Hà Nội T&T mà ĐT đã bị tụt xuống áp chót bảng xếp hạng (24 điểm). Với lịch đấu còn lại, ĐT bất lợi hơn rất nhiều so với Khatoco Khánh Hòa (KH, 25 điểm) và Kiên Giang (KG, 26 điểm) khi họ phải gặp 2 khúc xương HAGL và Đà Nẵng đều trên sân khách, trong khi đường đi của KH và KG thảnh thơi hơn.

2 trận còn lại: Vissai Ninh Bình dù dẫn trước Becamex Bình Dương nhưng lại thua ngược 1-2 với 2 bàn của Chí Công và Philani. Còn Hà Nội FC chơi trên sân Hàng Đẫy đã thua Sài Gòn Xuân Thành 0-1 do Nsi ghi.

Xếp hạng sau 23 lượt: 1/ Hà Nội T&T: 45 điểm, 2/ SHB Đà Nẵng: 44 điểm, 3/ Sài Gòn Xuân Thành: 41 điểm, 4/ Sông Lam Nghệ An: 35 điểm, 5/ Vissai Ninh Bình: 33 điểm, 6/ Becamex Bình Dương: 32 điểm, 7/ Navibank Sài Gòn: 31 điểm, 8/ Hoàng Anh Gia Lai: 30 điểm, 9/ Hà Nội FC: 29 điểm, 10/ Thanh Hóa: 29 điểm, 11/ Kiên Long Bank Kiên Giang: 26 điểm, 12/ Khatoco Khánh Hòa: 25 điểm, 13/ Cao su Đồng Tháp: 24 điểm, 14/ Vicem Hải Phòng: 14 điểm.

D.Thu - L.Trí - Q.Dũng - M.Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.