Đương kim vô địch SLNA thắng giòn giã

28/09/2013 01:11 GMT+7

ĐKVĐ Sông Lam Nghệ An có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước tân binh Vĩnh Long ở trận mở màn bảng B, diễn ra chiều qua trên sân Lạch Tray (Hải Phòng). Trong khi đó, SHB.Đà Nẵng bất phân thắng bại với Viettel 2-2 ở trận còn lại.

* SHB.Đà Nẵng - Viettel: 2-2

ĐKVĐ Sông Lam Nghệ An có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước tân binh Vĩnh Long ở trận mở màn bảng B, diễn ra chiều qua trên sân Lạch Tray (Hải Phòng). Trong khi đó, SHB.Đà Nẵng bất phân thắng bại với Viettel 2-2 ở trận còn lại.


Ngày thi đấu rất thành công của Cao Xuân Thắng (số 17) và đồng đội - Ảnh: Khả Hòa 

Khởi đầu trận đấu, SLNA có thế trận tốt hơn nhưng Vĩnh Long mới là đội làm nên tình huống nguy hiểm trước. Phút 11, từ pha bật tường của đồng đội, Nguyễn Thanh Thảo (12 - Vĩnh Long) sút bóng về phía khung thành thủ môn Văn Hùng (1 - SLNA) nhưng lại bật xà ngang dội ra. Nguyễn Minh Quân (20 - Vĩnh Long) nhanh chóng ập vào, tuy nhiên pha sút bóng của cầu thủ này lại bật cột dọc ra ngoài.

Đó là phút lóe sáng hiếm hoi của các cầu thủ Vĩnh Long, bởi lẽ SLNA nhanh chóng chỉnh đốn đội hình. Phút 31, Cao Xuân Thắng (17 - SLNA) ghi bàn mở tỷ số cho SLNA bằng pha kết thúc cận thành trong sự bất ngờ của thủ môn Văn Huyền (1 - Vĩnh Long). Phút 40, lại là Cao Xuân Thắng nhận đường chuyền xa của Khắc Ngọc (10 - SLNA), anh xử lý bóng khéo léo qua hậu vệ trước khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho SLNA.

Sang đầu hiệp 2, Ngọc Toàn suýt nữa nâng cách biệt tỷ số lên cho SLNA. Phút 55, Hồ Khắc Ngọc (10 - SLNA) có pha sút phạt đẹp mắt ngoài vòng 16 m 50 bên phía Vĩnh Long, nâng tỷ số lên 3-0 cho SLNA, và cùng là tỷ số chung cuộc.

Chiến thắng “3 sao” giúp SLNA đoạt toàn bộ giải thưởng gồm cầu thủ ghi bàn đầu tiên của trận đấu (Cao Xuân Thắng), cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (Cao Xuân Thắng) và danh hiệu fair-play (Nguyễn Đình Bảo) khi anh chủ động dừng bóng chăm sóc cho một cầu thủ Vĩnh Long bị chấn thương nằm sân.

Trận đấu còn lại bảng B giữa 2 trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu VN là SHB.Đà Nẵng gặp Viettel diễn ra hấp dẫn, kịch tính.

Với các bàn thắng của Nguyễn Việt Phong (phút 14), Bùi Tiến Dũng (45) cho Viettel và Nguyễn Văn Thạnh (20, 42) cho SHB.Đà Nẵng, trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2. Ghi toàn bộ 2 bàn thắng cộng với màn thể hiện ấn tượng trên sân, đội trưởng Nguyễn Văn Thạnh (11, SHB.Đà Nẵng) được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Hoàng Quỳnh

>> Trọng Hoàng ở lại Sông Lam Nghệ An thêm 1 năm
>> Công Vinh về lại Sông Lam Nghệ An
>> Sông Lam Nghệ An tiến sát ngôi vô địch
>> Sông Lam Nghệ An bại trận trên sân Vinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.