Gay cấn ở Quy Nhơn

03/04/2010 01:28 GMT+7

Tâm điểm vòng 7 chiều nay là trận chiến tại Quy Nhơn với SQC Bình Định (BĐ) có cơ hội vươn lên tốp đầu khi tiếp đối thủ trực tiếp Hà Nội ACB (HN ACB). Đội khách vắng đội trưởng Thành Lương và trụ cột Alejo Noe Genatini nên mất hẳn sức mạnh.

Tâm điểm vòng 7 chiều nay là trận chiến tại Quy Nhơn với SQC Bình Định (BĐ) có cơ hội vươn lên tốp đầu khi tiếp đối thủ trực tiếp Hà Nội ACB (HN ACB). Đội khách vắng đội trưởng Thành Lương và trụ cột Alejo Noe Genatini nên mất hẳn sức mạnh.

Trong khi đó, BĐ dù thiếu vắng chân sút Cruz nhưng với lợi thế sân nhà vẫn có khả năng lấy trọn 3 điểm. Dự đoán: BĐ thắng 2-1. Trên sân Cần Thơ (CT), thầy trò HLV Lư Đình Tuấn đang có thời cơ để bứt phá khi tiếp Đồng Nai Berjaya (ĐN) đang sa sút phong độ. Dự đoán: CT thắng 1-0. Đến làm khách trên sân Quảng Nam (QN), CLB TP.HCM gặp khó khăn bởi đội bóng đất Quảng chưa thất bại trên sân nhà trong mùa giải này. Nhưng một trận hòa hoàn toàn nằm trong khả năng thầy trò HLV Võ Hoàng Bửu. Dự đoán: hòa 1-1.

Viettel đã biết tích lũy điểm trên sân nhà để trụ hạng, cho nên trước đối thủ Xi măng Fico Tây Ninh chưa có phong độ tốt ở sân khách, đội bóng thủ đô sẽ có điểm. Dự đoán: hòa 0-0. Trận TDC Bình Dương tiếp Than Quảng Ninh cũng được dự báo sẽ bất phân thắng bại, bởi đội chủ nhà không mạnh. Dự đoán: hòa 1-1. Ở trận đấu còn lại, Hải Nhân Tiền Giang (HNTG) gặp khó vì không có sự chỉ đạo của HLV trưởng Đỗ Văn Minh lẫn trợ lý HLV Phạm Văn Rạng nên rất dễ bại trận trước một Huda Huế đang rất khát điểm. Dự đoán: Huế thắng 1- 0.

Q.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.