Hạ đương kim vô địch, Đồng Tháp vô địch U.17 Quốc gia 2016

19/08/2016 18:55 GMT+7

Đánh bại nhà đương kim vô địch PVF với tỷ số 2-1 trong trận chung kết diễn ra tại Tây Ninh vào chiều 19.8, Đồng Tháp đã vô địch vòng chung kết U.17 Quốc gia -Cúp Thái Sơn Nam 2016.

Trận chung kết đã thu hút khoảng 5.000 khán giả trên sân. Được sự cổ vũ rất nhiệt tình của người xem, PVF và Đồng Tháp đã nhập cuộc rất hứng khởi. Bằng lối chơi chặt chẽ và khoa học, nhất là khả năng quán xuyến của các tiền vệ, PVF đã chủ động hơn. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm của các chân sút lại khá kém khiến nhà đương kim vô địch bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ăn bàn trông thấy chỉ trong 15 phút đầu tiên. Trong đó, cú dứt điểm của Đức Lợi ở phút thứ 8 lại đưa bóng tìm trúng xà ngang.
Nhập cuộc có phần lép vế hơn, nhưng Đồng Tháp cũng có nhiều cơ hội ăn bàn rất rõ nét. Điển hình nhất là 2 pha dứt điểm của Hữu Nghĩa và Việt Cường ở các phút 24 và 39 lại đưa bóng tìm trúng cột dọc. Dẫu vậy, pha bùng nổ cá nhân của tiền vệ cánh phải Công Minh đã giúp Đồng Tháp khai thông được thế bế tắc ở phút bù giờ của hiệp 2. Cầu thủ mang áo số 8 này đã có cú sút phạt hàng rào rất đẹp mắt, khiến thủ môn Huy Hoàng phải bó tay.
Các cầu thủ PVF (áo xanh) bỏ lỡ nhiều cơ hội và trả giá bằng thất bại 1-2 trước Đồng Tháp Khả Hòa
PVF tỏ ra nôn nóng khi dâng cao đội hình trong hiệp 2. Trong đó, một pha lên cao của thủ môn Huy Hoàng đã phải trả giá đắt. Nhận thấy thủ thành của PVF không đứng đúng vị trí, Văn Tiến nhanh chân bấm bóng từ xa, đưa bóng đi thẳng vào lưới ở phút 52.
Trong thế còn nước còn tát sau khi đã bị đào sâu cách biệt, đoàn quân của ông Nguyễn Mạnh Cường tiếp tục dồn lên tấn công. Trong khi đó, Đồng Tháp lùi về chơi chậm chắc để bảo toàn tỷ số. Và những nỗ lực của PVF đã được cụ thể hóa bằng bàn gỡ 1-2 của Tấn Tài ở phút 83. Trong thời gian chính thức còn lại cùng với 5 phút bù giờ, nhà đương kim vô địch tiếp tục tràn lên nhưng bất thành.
Đồng Tháp đăng quang Khả Hòa
PVF trở thành cựu vương Độc Lập
CÁC DANH HIỆU
Vô địch: Đồng Tháp
Hạng nhì: PVF
Đồng hạng ba: Viettel, Hà Nội T&T
Giải phong cách: Đồng Tháp
Vua phá lưới: Trương Tiến Anh (Viettel, 7 bàn), Phạm Ngô Tấn Tài (PVF, 7 bàn)
Cầu thủ xuất sắc nhất: Trần Công Minh (Đồng Tháp)
Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Nhật Trường (Đồng Tháp)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.