HAGL dẹp 2 cầu môn 40 năm tuổi để Văn Toàn, Văn Thanh... giảm bàn thua

14/02/2020 15:25 GMT+7

Không chỉ đầu tư lực lượng kỹ, CLB HAGL vừa hoàn tất nâng cấp sân Pleiku theo yêu cầu BTC V-League 2020 với rất nhiều thay đổi giúp trận đấu của Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh, Hồng Duy... hay, hấp dẫn hơn.

Nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra nguồn điện trước khi nâng cấp hệ thống chiếu sáng sân Pleiku chuẩn bị cho V-League 2020. Đây là mục cực kỳ quan trọng vì trước đó sân Pleiku hay bị chê ánh sáng vàng, khó chụp

Minh Trần

Thang tự hành đưa nhân viên kỹ thuật lên trụ điện để tiến hành thay thế, lắp mới bóng đèn cho 4 cột đèn sân Pleiku, nơi sẽ diễn ra các trận sân nhà HAGL

Minh Trần

Theo kỹ thuật điện sân Pleiku sau khi nâng cấp sẽ đạt từ 1.000 đến 1.200 lux

Minh Trần


Bảng quảng cáo cũ được tháo ra chuẩn bị lắp mới cho V-League 2020. HAGL năm nay dự kiến sẽ bán tốt các bảng quảng cáo

Minh Trần

 

Cầu môn mới hy vọng mùa giải mới HAGL sẽ hạn chế bàn thua

Minh Trần

Cầu môn sân Pleiku đã tháo ra sau hơn 40 năm trấn giữ. Từ mùa bóng này, HAGL sẽ tập quen với khung thành mới

Minh Trần

Đây là hình mẫu buổi tập dành cho các điều phối viên và cán bộ truyền thông (hình cờ chỉ mang tính minh hoạ). Năm nay các đội bóng V-League khi bước ra sân sẽ không dùng cờ fair-play mà là cờ giải VĐQG

Minh Trần

Nét đặc biệt, năm nay BTC sân đã chú ý hơn đến người khuyết tật. Họ sẽ được bố trí riêng một khu vực như trong hình

Minh Trần

Mái che sân Pleiku hư hỏng được thay mới

Minh Trần

Mặt cỏ xanh ngắt, phẳng phiu của sân Pleiku

Minh Trần

Phó TTK VFF Nguyễn Minh Châu trao giấy chứng nhận cho điều phối viên và cán bộ truyền thông sân Pleiku, sân nhà CLB HAGL

Minh Trần

Cabin kỹ thuật được lắp thêm ghế và thay thế tấm lợp mới giúp cầu thủ HAGL thoải mái hơn

Minh Trần

Theo quy định mùa giải 2020, khu kỹ thuật phải có đủ 18 ghế cho 9 quan chức (thành viên BHL) và 9 cầu thủ dự bị. Nhạc hiệu khi 2 đội ra sân cũng thay đổi

Minh Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.