HAGL gặp tổn thất nặng nề

03/08/2011 01:11 GMT+7

Chiến thắng của HAGL trước Khatoco Khánh Hòa (KH) phải trả bằng giá rất đắt khi hai cầu thủ trụ cột của họ là Tạ Thái Học và Evaldo bị chấn thương nặng phải nghỉ hết mùa giải.

Chiến thắng của HAGL trước Khatoco Khánh Hòa (KH) phải trả bằng giá rất đắt khi hai cầu thủ trụ cột của họ là Tạ Thái Học và Evaldo bị chấn thương nặng phải nghỉ hết mùa giải.

Thái Học bị Thanh Hùng đạp thẳng vào chân ở phút 64 khiến ống quyển chân trái bị gãy phải nhập viện tại Gia Lai để mổ ngay trong tối qua. Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh nói: “Trường hợp của Thái Học là rất nặng bởi xương ống quyển bị gãy nhiều mảnh. Chúng tôi muốn đưa Thái Học xuống TP.HCM để có thể chữa trị cho Học tốt hơn, nhưng không thể di chuyển, nên phải mổ ở Gia Lai ngay trong đêm. Theo tôi Thanh Hùng không ác ý trong pha phạm lỗi với Thái Học, có lẽ do lần đầu tiên được vào sân thi đấu nên Thanh Hùng đã rất ham bóng. Sau khi thấy Thái Học bị chấn thương nặng, Thanh Hùng đã ôm mặt khóc nức nở và rất ân hận vì pha vào bóng của mình”.

Riêng trường hợp của Evaldo, trong pha tranh bóng với Hoàng Đức (KH) ở hiệp 2, Evaldo đã bị rạn xương mắt cá chân phải nên phải bó bột 1 tháng. Như vậy, Evaldo và Thái Học không thể thi đấu cho HAGL ở 3 vòng đấu còn lại của mùa giải 2011.

Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.