Heerenveen thua sít sao nên Văn Hậu không có cơ hội ra sân

26/01/2020 08:25 GMT+7

Ở vòng đấu 20 Giải vô địch Quốc gia Hà Lan diễn ra tối mồng 1 Tết (25.1), CLB mà Văn Hậu khoác áo SC Heerenveen đã thua đội nhì bảng AZ Akmaar 1-2.

Đá trên sân nhà SC Heerenveen quyết tâm giành chiến thắng để tiệm cận nhóm đá play-off nên đã dốc toàn lực tấn công ngay từ đầu.
Thế nhưng, lực bất tòng tâm do đối thủ quá mạnh khiến đội quân của HLV Johny Jansen không thể làm nên chuyện.
Hiệp đấu đầu tiên, Heerenveen gần như làm chủ thế trận khi kiểm soát bóng nhiều hơn. Sau những pha tấn công liên tục, đội khách có bàn mở tỷ số do công D.De Wit ở phút 35.
Bước sang hiệp 2, đội bóng của Văn Hậu vùng lên mạnh mẽ. Những pha tấn công đa dạng đã giúp Heerenveen có bàn mở tỷ số ở phút 69 với pha dứt điểm quyết đoán của Ejuke.
 

Hàng công bế tắc bởi AZ Akmaar chơi quá chắc chắn

Heerenveen

Thế nhưng, “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, chưa đầy 3 phút sau, Boadu đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho AZ Akmaar.
HLV Johny Jansen đã có 3 sự thay đổi người ở trận này, nhưng cũng không thể thay đổi được cục diện trận đấu. .
Do Heerenveen bị dẫn bàn nên các thay đổi người đều ưu tiên hàng công vì vậy Văn Hậu không có cơ hội ra sân.
Thua trận này, Heerenveen vẫn dậm chân ở vị trí thứ 8 với 28 điểm, thua đội xếp kế trên 5 điểm.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.