HLV Calisto: Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng

03/01/2010 09:12 GMT+7

Thừa nhận không còn nhiều cơ hội vượt qua vòng loại, nhưng trước ngày lên đường tới Lebanon, HLV Calisto đã giúp người hâm mộ phần nào yên tâm về tinh thần chiến đấu của ĐTVN bằng lời khẳng định: “Các học trò của tôi sẽ chiến đấu đến cùng để hướng đến thắng lợi”.

Thừa nhận không còn nhiều cơ hội vượt qua vòng loại, nhưng trước ngày lên đường tới Lebanon, HLV Calisto đã giúp người hâm mộ phần nào yên tâm về tinh thần chiến đấu của ĐTVN bằng lời khẳng định: “Các học trò của tôi sẽ chiến đấu đến cùng để hướng đến thắng lợi”.

Đang xếp thứ 3 trong bảng đấu, nhưng quyền tự quyết thì đã “vuột” khỏi tay ĐTVN. Ông có lo ngại điều này sẽ tạo ra tâm lý an bài với các tuyển thủ Việt Nam?

Trong thi đấu luôn có hai khả năng, hoặc thành công, hoặc thất bại. ĐTVN đã chơi không đến nỗi nào suốt hành trình vừa qua tại bảng đấu của mình. Tuy nhiên, kết quả lại không được như mong muốn, đó cũng là điều đáng tiếc. Nhưng phía trước vẫn còn 2 trận đấu chính thức và cơ hội giành trọn 6 điểm. Các cầu thủ của tôi là những người chuyên nghiệp và lại chiến đấu cho màu áo ĐTQG. Tôi không hề lo ngại tâm lý của họ sẽ bị dao động.

Thi đấu trên sân khách luôn là điều khó khăn. Ông đã chuẩn bị tinh thần cho các học trò?

26 giờ di chuyển trên máy bay thực sự là một điều kinh khủng. Chuyến đi ấy sẽ làm tiêu hao thể lực của các cầu thủ rất nhiều. Thêm vào đó, trận đấu lại được BTC ấn định vào lúc 14g chiều (giờ địa phương – PV), nên chúng ta sẽ gặp nhiều bất lợi rất lớn về khí hậu cũng như khả năng thích nghi. Nhưng bóng đá là như thế và chiến thắng sẽ thuộc về ĐTVN, nếu chúng ta khắc phục được những khó khăn để phát huy tối đa điểm mạnh của mình.

Về cơ hội đi tiếp trong bảng, ông đánh giá đội tuyển nào sẽ đi tiếp?

Syria đã thi đấu đầy ấn tượng. Việc họ giành quyền tham dự VCK ASIAN Cup 2011 là hoàn toàn xứng đáng. Tấm vé còn lại đang nghiêng về Trung Quốc và họ cũng có lợi thế lớn trước hai trận cuối cùng. Tuy nhiên, ĐTVN cũng sẽ nỗ lực và chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Xin cảm ơn ông.

B.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.