HLV Calisto khuyên Công Vinh không nên bi quan

01/10/2010 00:19 GMT+7

Trả lời báo chí sau buổi tập của tuyển VN vào hôm qua, HLV Calisto cho biết: “Có ý kiến thắc mắc rằng trong khi đội tuyển Indonesia thi đấu giao hữu với Uruguay và Bờ Biển Ngà ngay tại thủ đô thì VN phải lặn lội sang tận Ấn Độ và Kuwait.

Trả lời báo chí sau buổi tập của tuyển VN vào hôm qua, HLV Calisto cho biết: “Có ý kiến thắc mắc rằng trong khi đội tuyển Indonesia thi đấu giao hữu với Uruguay và Bờ Biển Ngà ngay tại thủ đô thì VN phải lặn lội sang tận Ấn Độ và Kuwait.

Tôi không cảm thấy có điều gì bất lợi ở hai chuyến đi này. Nên nhớ rằng, VN chỉ được chơi vòng bảng AFF 2010 tại sân nhà, còn bắt đầu từ bán kết và chung kết, phải thi đấu sân nhà, sân đối phương. Việc đi thi đấu ở xa chẳng phải bổ ích lắm sao? Tôi hy vọng hai trận giao hữu tại đất khách sẽ thu được nhiều bài học lớn cho VN. Ấn Độ sẽ rất mạnh khi được chơi tại sân nhà còn Kuwait là một trong những đội bóng tốt nhất của Trung Đông. Họ cũng quyết tâm giành chiến thắng để chuẩn bị cho Asian Cup 2011”.

Trước câu hỏi liên quan đến Công Vinh, HLV Caliso khẳng định: “Tôi không quan tâm cậu ta đã bày tỏ ra sao trên báo chí sự e ngại về phong độ của chính mình sau thời gian phẫu thuật. Vinh lo lắng vì sợ không kịp hòa nhập trở lại. Tâm trạng đó tôi rất hiểu. Nhưng Vinh cần phải tự tin hơn. Ngoài Vinh, tôi vẫn quyết định cho Văn Trương ở lại, kể cả vào lúc này, Trương chưa đủ thể lực để ra sân”. Chiều qua, Quang Hải bị cảm nhẹ còn buổi sáng, Tấn Tài vẫn bị đau cơ bụng nên anh bị thầy cấm tuyệt đối tập sút bóng và chạy.

 Phương Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.