HLV Calisto: Tôi sẽ không kéo dài thời gian nghỉ

10/05/2010 11:00 GMT+7

Nếu nhìn vẻ bề ngoài, rất khó tin ông Calisto trong chiếc áo sơ mi đắt tiền lịch lãm vừa mới trải qua hai ca phẫu thuật cách đây chưa đầy nửa tháng. HLV Calisto xuất hiện tại Nhà khách Chính phủ – địa chỉ tập trung mới của đội tuyển VN với dáng vẻ khá khỏe mạnh. Nét mặt tươi hơn rất nhiều so với lần chúng tôi vào thăm ông tại bệnh viện Việt Pháp.

HLV Calisto bắt tay thăm hỏi các tuyển thủ trong ngày tập trung đầu tiên - Ảnh: Ngọc Thắng

Nếu nhìn vẻ bề ngoài, rất khó tin ông Calisto trong chiếc áo sơ mi đắt tiền lịch lãm vừa mới trải qua hai ca phẫu thuật cách đây chưa đầy nửa tháng. HLV Calisto xuất hiện tại Nhà khách Chính phủ – địa chỉ tập trung mới của đội tuyển VN với dáng vẻ khá khỏe mạnh. Nét mặt tươi hơn rất nhiều so với lần chúng tôi vào thăm ông tại bệnh viện Việt Pháp.

Thưa ông, liệu ông có đủ sức khỏe để dẫn dắt trận đấu giữa đội tuyển VN và Frankfurt vào ngày 12.5 tới?

Tất nhiên tôi chưa thể khỏe được như bình thường, nhưng tôi đã cảm thấy khá hơn rất nhiều. Các bác sĩ đã khuyên tôi cần nghỉ ngơi thêm ít thời gian trước khi làm việc trở lại, nhưng có lẽ tôi sẽ không kéo dài thời gian nghỉ ngơi của mình quá lâu.

Đợt tập trung này, đội tuyển thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng như Công Vinh, Minh Phương, Phước Tứ. Điều đó có khiến ông quá lo lắng?

Tất nhiên rồi. Tôi sẽ vui hơn nếu trong tay có đầy đủ đội hình mạnh nhất. Tôi đã thiếu những nhân vật trụ cột ở cả 3 tuyến. Không thể nói là không lo với việc bị khuyết về nhân sự. Đặc biệt, giờ chúng tôi lại không có cả Tài Em.

Vâng, chúng tôi cũng vừa được Tài Em cho biết, anh sẽ không thể thi đấu vì mới dính một chấn thương mới!

Tôi rất lấy làm tiếc nhưng chẳng biết làm thế nào. Đó đơn thuần là một quyết định về mặt y tế chứ không phải quyết định về mặt chuyên môn.

Vậy VN sẽ chơi như thế nào trước Frankfurt, thưa ông?

Qua internet và báo chí, tôi đã tìm hiểu khá kỹ Frankfurt – một CLB mạnh ở châu Âu. Một đối thủ hơn chúng ta về nhiều mặt. Trong bối cảnh không có đủ lực lượng mạnh nhất, đội tuyển VN chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi chỉ có thể đảm bảo họ sẽ ra sân với ý chí quyết tâm cao nhất để cống hiến một trận đấu hấp dẫn cho khán giả cả nước.

Thầy Tô không thể ở đêm cùng học trò

Mặc dù 18 giờ mới đến giờ điểm danh nhưng từ 16 giờ, HLV Calisto đã đến Nhà khách Chính phủ để nhận phòng. Ông đã đi một lượt tầng hai để kiểm tra chất lượng phòng ốc và sau khi gật đầu hài lòng, ông lùa các học trò xuống phòng ăn để cùng dự bữa tối. Ông nhiệt tình chào đón các học trò và dù chưa được khỏe hẳn nhưng ông vẫn không từ bỏ được sự hài hước của mình khi trêu chọc Như Thành, Thành Lương, cười đùa với Sỹ Mạnh khi chỉ vào cánh tay xăm hình rất ấn tượng của anh.

Ở những đợt tập trung trước, ông thường ở lại khách sạn với cầu thủ nhưng hôm qua vì vẫn còn đau nên sau khi họp đội xong, ông xin cáo từ để về nhà riêng của mình tại Khu chung cư cao cấp nằm trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Q.S

Bình Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.