HLV Calisto yêu cầu Văn Quyến ngừng tập

12/09/2010 00:10 GMT+7

Trưa qua, HLV Calisto đã có cuộc trò chuyện rất lâu với Văn Quyến. Mặc dù Quyến tha thiết xin được uống thuốc giảm đau để được thi đấu ở Cúp Thăng Long - Hà Nội vào ngày 20.9 tới, nhưng HLV Calisto vẫn kiên quyết đề nghị anh ngừng tập.

Trưa qua, HLV Calisto đã có cuộc trò chuyện rất lâu với Văn Quyến. Mặc dù Quyến tha thiết xin được uống thuốc giảm đau để được thi đấu ở Cúp Thăng Long - Hà Nội vào ngày 20.9 tới, nhưng HLV Calisto vẫn kiên quyết đề nghị anh ngừng tập.

Ông Calisto cũng khẳng định với Quyến rằng anh không bị loại khỏi đội tuyển mà được giữ lại nhằm điều trị cho đến nơi đến chốn chấn thương cổ chân phải. Về phía VFF, Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung nói: “Kết quả 2 lần chụp cộng hưởng từ và 2 lần hội chẩn đều cho kết quả giống nhau. Quyến bị viêm xương sụn bóc tách ở cổ chân và dẫn tới tràn dịch. Với mức độ phức tạp của chấn thương như vậy, việc dừng tập luyện của Quyến là bất khả kháng.

Đầu tuần tới, VFF sẽ có văn bản cụ thể thông báo với CLB SLNA về tình hình của Quyến, sau đó VFF và SLNA cùng phối hợp để điều trị cho Quyến. Trong trường hợp cần can thiệp bằng phẫu thuật, nhiều khả năng sẽ thực hiện tại Viện Quân y 108, bởi đây là nơi rất giỏi điều trị những chấn thương kiểu này. Nếu can thiệp bằng mổ nội soi thì theo các bác sĩ, thời gian bình phục có thể là 2 tháng”.

Trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên, Văn Quyến cho biết: Tôi buồn quá vì hy vọng được cống hiến trở lại cho tuyển VN trước mắt không thành. Còn việc phẫu thuật, có lẽ tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ và bàn thêm với CLB. Dù sao tôi cũng cảm kích VFF và HLV Calisto đã lo lắng cho tôi”.

HLV Calisto từ chối nhận định về khả năng thi đấu của Quyến tại AFF Cup 2010 vì theo ông, điều đó phụ thuộc vào tiến độ hồi phục của Quyến. Hiện tại, ông vẫn giữ nguyên số lượng cầu thủ của tuyển và sẽ không bổ sung người.  

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.