HLV Mai Đức Chung vất vả với N.Sài Gòn

13/05/2010 16:12 GMT+7

Hôm qua là ngày thứ hai HLV Mai Đức Chung bắt tay vào công việc ở N.Sài Gòn. Ông đã có cái nhìn sơ qua về thực lực đội bóng này: “Lỗi chuyên môn của cầu thủ còn khá nhiều nên tôi phải uốn nắn thêm. Các cầu thủ có ý thức tập luyện nghiêm túc và rất nỗ lực để đội cải thiện tình hình. Tôi tin rằng các cầu thủ sẽ nhanh chóng tiến bộ”. Dưới sự chỉ đạo của HLV mới cùng những bài tập mới, các cầu thủ N.Sài Gòn cũng tập luyện rất hăng hái để tìm chỗ đứng trong đội hình chính.

HLV Mai Đức Chung lo lắng nhất về vấn đề ngoại binh - Ảnh: B.D

Hôm qua là ngày thứ hai HLV Mai Đức Chung bắt tay vào công việc ở N.Sài Gòn. Ông đã có cái nhìn sơ qua về thực lực đội bóng này: “Lỗi chuyên môn của cầu thủ còn khá nhiều nên tôi phải uốn nắn thêm. Các cầu thủ có ý thức tập luyện nghiêm túc và rất nỗ lực để đội cải thiện tình hình. Tôi tin rằng các cầu thủ sẽ nhanh chóng tiến bộ”. Dưới sự chỉ đạo của HLV mới cùng những bài tập mới, các cầu thủ N.Sài Gòn cũng tập luyện rất hăng hái để tìm chỗ đứng trong đội hình chính.

Việc tuyển chọn ngoại binh cho giai đoạn 2 là khâu quan trọng trong chiến lược cải tổ N.Sài Gòn. Chính vì vậy, ngoài những bài tập chuyên môn cho đội, HLV Mai Đức Chung cùng các trợ lý đang phải làm việc một ngày đến bốn “ca”, trong đó có hai “ca” thử nghiệm các ngoại binh đang đổ về nườm nượp mỗi ngày. Ông Chung cho biết đa số các ngoại binh đến thử việc chỉ có chất lượng trung bình. Tuy nhiên, ông cũng đã nhắm đến một số cầu thủ và sẽ tăng cường thử nghiệm để có thể chọn lọc một cách chính xác nhất.

N.Sài Gòn cũng sẵn sàng “phá két” để lấy về những nội binh chất lượng. Thậm chí những cầu thủ vẫn còn hợp đồng với các đội bóng khác nhưng nếu có ý định đầu quân cho N.Sài Gòn thì đội sẵn sàng đền bù hợp đồng. Được sự hậu thuẫn về tài chính, nhưng HLV Mai Đức Chung không lạc quan về việc có thể bổ sung nhiều nội binh chất lượng, mà vẫn chủ trương dựa vào bộ khung hiện tại: “Sang giai đoạn 2 N.Sài Gòn sẽ có thêm sự phục vụ của hai cầu thủ trẻ chất lượng là Long Giang và Văn Khải. Giang và Khải đều là những học trò cũ của tôi, họ là những cầu thủ dù còn trẻ nhưng đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Tôi tin tuyến giữa của N.Sài Gòn sẽ cải thiện được rất nhiều ở những trận đấu tới. Việc tôi lo nhất là phải làm sao tìm được những ngoại binh thật sự chất lượng để làm đầu tàu cho đội”.

Di Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.