HLV Park Hang-seo báo tin vui về các ca chấn thương của tuyển Việt Nam

29/05/2021 04:58 GMT+7

Trước khi buổi tập tối 28.5 của đội tuyển Việt Nam trên sân Police Officers Club Stadium bắt đầu, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ khá chi tiết về quá trình chuẩn bị của toàn đội kể từ khi đặt chân sang Dubai, UAE.

HLV Park Hang-seo chia sẻ về tình hình hiện tại của đội tuyển Việt Nam: "Hiện nay chúng tôi không có lý do gì đặc biệt. Tình hình Covid-19 hiện nay, từ khi ở Việt Nam các cầu thủ đã phải tập luyện trong môi trường hạn chế giao tiếp với bên ngoài rất nhiều. Thế nên, tâm lý cầu thủ có gì đó không ổn định. Cầu thủ phải sinh hoạt trong giới hạn nhất định. Bởi vì theo quy định của chính phủ buộc toàn đội phải thực hiện nghiêm túc những quy định đó. Họ buộc hạn chế gặp gỡ tiếp xúc gia đình, nếu có gặp cũng phải trong không gian rất hạn chế.
Để giải quyết vấn đề này, tại Việt Nam chúng tôi đưa một số thiết bị như bàn bóng bàn, để họ được giải trí. Cám ơn toàn đội đã chuẩn bị tâm lý tốt để chuẩn bị cho khó khăn này. Riêng khách sạn tại Dubai, không gian khá rộng lớn. Chúng tôi có tiếp xúc với người nước ngoài, họ ở trong khách sạn này, nhưng không gian rộng nên việc tiếp xúc luôn được giữ khoảng cách. Hiện nay tâm lý của các cầu thủ cũng đã tốt hơn rất nhiều.
Lúc này, không có chấn thương nào quá lớn, chỉ có những chấn thương nhỏ của một vài cầu thủ. Thời gian thì vẫn đang còn, tôi nghĩ không có vấn đề gì quá lo lắng".

HLV Park Hang-seo tạm gác nỗi lo về nhân sự

Linh Ngọc

Đội tuyển Việt Nam đăng ký 30 cầu thủ cho chiến dịch săn vé dự World Cup, nhưng tới thời điểm hiện tại, thủ môn Văn Lâm vẫn chưa góp mặt, chia sẻ về sự vắng mặt đáng tiếc của thủ thành đang chơi bóng tại Nhật Bản, HLV Park Hang-seo cho hay:
"Trường hợp của thủ môn Đặng Văn Lâm, cậu ta vừa chuyển sang thi đấu tại Nhật Bản từ Thái Lan. Thời gian qua, thông qua phiên dịch và các HLV thủ môn, tôi vẫn luôn nắm bắt rõ được tình hình của Văn Lâm. Tôi biết, Văn Lâm sang Nhật chưa được lâu đâu. Kế hoạch là cậu ta sẽ hội quân cùng đội từ ngày 28/5. Nhưng có sự thay đổi, nên ngày 2.6 Lâm mới sang được.
Tại Thái Lan, trận đấu cuối cùng Văn Lâm thi đấu là cuối tháng 12 năm rồi, cũng khá lâu chưa được thi đấu chính thức. Tôi vẫn được báo cáo rằng Văn Lâm tập luyện chăm chỉ và đều đặn. Tất nhiên là tôi không gặp trực tiếp được Văn Lâm để biết chính xác như thế nào. Theo kinh nghiệm của tôi, vẫn phải chờ cậu ta sang trực tiếp tập luyện và theo dõi. Ngoài ra, chúng ta vẫn còn 3 thủ môn khác ở đây, làm thế nào vào ngày 7.6 (gặp Indonesia) khi thi đấu sẽ có được thủ môn tốt nhất".

Không khí buổi tập tối 28.5 khá thoải mái

Linh Ngọc

Trải lòng thêm về sự vắng mặt của Đỗ Hùng Dũng và cơ hội của các tuyển thủ U.22 Việt Nam có mặt trong đội hình hiện tại, ông Park cho hay: "Chấn thương của Đỗ Hùng Dũng rõ ràng gây ra những khó khăn và tổn thất chiến thuật cho chúng ta. Tuy nhiên tôi vẫn có những cầu thủ thay thế như Hai Long, Tuấn Anh, Công Phượng hay Xuân Trường. Có thể, chúng ta cũng có thể đưa Quang Hải xuống vị trí này thi đấu. Tôi có 30 người, 4 thủ môn và 26 cầu thủ, trong đó có 6 cầu thủ của U.22 Việt Nam. Tôi cũng chưa biết như thế nào, có thể 6 cầu thủ U.22 này sẽ có tên trong danh sách 23 người. Cũng có thể bị loại".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.