HLV Park Hang-seo muốn vô địch AFF Cup

01/10/2018 09:01 GMT+7

HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập số lượng cầu thủ đông nhất kể từ ngày ông làm việc tại Việt Nam (VN), khoảng 40 - 45 người chuẩn bị cho việc tranh cúp vàng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF Cup 2018.

[VIDEO] AI ĐƯỢC LÊN TUYỂN VIỆT NAM DỰ AFF CUP?
Hà Nội FC có 9 cầu thủ
HLV Park Hang-seo sau khi xem V-League và giải hạng nhất cùng các trợ lý đã lên danh sách sơ bộ đội tuyển VN để gửi VFF công bố vào giữa tuần này. Theo nguồn tin của Thanh Niên, một số CLB đã nhận được yêu cầu cung cấp hồ sơ của những cầu thủ có thể được gọi tới đây. Nhà vô địch V-League 2018, CLB Hà Nội, sẽ đóng góp 9 gương mặt: Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Phạm Văn Thành.
Đứng sau đội bóng thủ đô là CLB FLC Thanh Hóa với 7 cầu thủ: Bùi Tiến Dũng (thủ môn), Nguyễn Minh Tùng, Lục Xuân Hưng, Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Trọng Hoàng, Lê Văn Thắng, Vũ Minh Tuấn. Kế đến là Hoàng Anh Gia Lai có 6 người gồm Nguyễn Công Phượng, Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy.
Các đội bóng khác đều cung cấp từ 1 - 3 cầu thủ. Than Quảng Ninh có trung vệ Dương Thanh Hào và tiền vệ Nghiêm Xuân Tú. CLB Becamex Bình Dương cũng có ít nhất 2 cầu thủ gồm Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh. Quảng Nam sẽ có 2 cầu thủ: Đinh Thanh Trung, Nguyễn Huy Hùng. Hải Phòng có Đặng Văn Lâm, Trịnh Văn Lợi. SLNA có 3 người gồm Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức và Quế Ngọc Hải. Đội bóng vừa thăng hạng V-League là Viettel cũng có 3 cầu thủ: Bùi Tiến Dũng (trung vệ), Nguyễn Trọng Đại, Châu Ngọc Quang (cầu thủ của HAGL tăng cường). SHB Đà Nẵng có Hà Đức Chinh, Nam Định có Lê Sỹ Minh, Sài Gòn có Nguyễn Văn Hoàng. Danh sách này có thể sẽ có cầu thủ của Sanna Khánh Hòa BVN và TP.HCM do thầy Park muốn chờ xem V-League thêm vòng đấu 25 vào ngày 2.10.

tin liên quan

Trợ lý của HLV Park Hang-seo rút lui trước AFF Cup
Ông Lê Huy Khoa, trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo, người được xem là “truyền lửa” từ nhà cầm quân Hàn Quốc đến mọi thành viên của đội tuyển bóng đá Việt Nam (VN), hôm qua cho biết sẽ không tiếp tục đồng hành với thầy Park tại AFF Cup sắp tới.
Nửa tháng tập huấn ở Hàn Quốc
Kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2018 sẽ có một vài thay đổi. Sau khi tập trung ngày 11.10 tại Hà Nội, đội tuyển sẽ đi Hàn Quốc từ ngày 16.10, thay vì 13.10 như dự kiến ban đầu vì chờ các tuyển thủ đá xong trận chung kết Cúp QG. Đội sẽ tập huấn tại trung tâm Paju - Hàn Quốc đến ngày 30.10. Trong thời gian này, phía Hàn Quốc sẽ sắp xếp vài “quân xanh” có chất lượng cho thầy trò HLV Park kiểm tra. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, thời điểm này Hàn Quốc trở lạnh sẽ rất thích hợp cho các tuyển thủ VN hồi phục, tích lũy sức bền thể lực và phấn chấn về tinh thần. Ngày 31.10, toàn đội quay về Hà Nội và chỉ đấu tập nội bộ chứ không đấu giao hữu quốc tế một trận vào ngày 3.11 như kế hoạch. Ngày 8.11, đội sẽ thi đấu trận đầu tiên ở vòng bảng AFF Cup 2018 gặp chủ nhà Lào tại thủ đô Viêng Chăn.
HLV Park Hang-seo phát biểu: “Những thành công tại giải U.23 châu Á và ASIAD 18 đang giúp đội tuyển nhận được nhiều sự yêu mến, khích lệ từ phía CĐV. Nhưng đồng thời đó cũng là gánh nặng về mặt tâm lý ở những giải đấu kế tiếp. Để đáp ứng sự mong đợi từ mọi người, chúng tôi sẽ có kế hoạch kỹ lưỡng cho AFF Cup. Chúng tôi luôn tâm niệm, mỗi trận đấu là một trận chung kết phải tận hiến để người dân VN không thất vọng. VFF có quyền giao mục tiêu cụ thể cho tôi bởi tôi cùng toàn đội quyết tâm hướng đến thành tích tốt nhất là chiến thắng cuối cùng tại AFF Cup”.
“Tôi tin VN sẽ đá bại Thái Lan
Nhà cầm quân đội tuyển VN nhận xét: “Tôi đã xem trận giao hữu Thái Lan thua Trung Quốc 0-2 và nhận thấy không có sự chênh lệch về trình độ giữa cầu thủ Thái Lan và VN. Nhưng tại sao mỗi khi gặp người Thái, VN hay thua nhiều hơn thắng? Trong bóng đá mỗi một đội bóng đều có đối thủ khiến họ cảm thấy thiếu tự tin khi gặp phải như Trung Quốc thường ngại Hàn Quốc trong khi đội bóng của đất nước chúng tôi lại thường đánh mất sự tự tin khi đối đầu với một số đội Trung và Tây Á như Uzbekistan, Iraq, Iran, Qatar. Đối với tuyển VN, các cầu thủ thường có tâm lý rất tốt khi thi đấu với các đội Tây Á nhưng lại bộc lộ sự e ngại khi đối đầu với một số đội như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan. Đó chính là sự tự ti, kiêng dè và tự trói mình bằng áp lực vốn đã thành “thói quen” của VN khi giáp mặt với người Thái.
Nhưng tôi tin rằng VN đủ sức thay đổi và giải quyết được bài toán này. Đầu tiên là phải giúp các cầu thủ có tinh thần thi đấu thật tốt, phải cảm thấy tự tin mới vượt qua rào cản để thi đấu với các đối thủ “kỵ giơ” như Thái Lan. Cầu thủ VN rất thông minh, có tinh thần chiến đấu bền bỉ, ý chí kiên cường, biết đoàn kết tốt trên sân và không bao giờ bỏ cuộc. Những ưu điểm này tôi sẽ cùng toàn đội phát huy để giải tỏa được tâm lý chưa đá đã sợ thua người Thái. Tôi tin ở AFF Cup lần này, VN sẽ biết cách thắng khi đối đầu với Thái Lan”.
Minh Long
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.