HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt U.23 Việt Nam chinh phục đỉnh cao

30/01/2019 06:55 GMT+7

Trước thắc mắc của người hâm mộ là đội tuyển U.22 Việt Nam (VN) đang tập trung dự giải U.22 Đông Nam Á có phải là đại diện cho bóng đá VN ở các sân chơi lớn trong năm 2019, câu trả lời là ông Park Hang-seo vẫn sẽ dẫn dắt U.23 VN chinh phục các đỉnh cao.

U.22 chỉ là cơ hội lên tuyển U.23

Nhìn mục tiêu năm 2019 của bóng đá VN do VFF đưa ra chủ yếu tập trung vào lứa U.22 (sinh năm 1997 về sau) tham dự vòng loại giải U.23 châu Á tranh vào tháng 3 để tìm suất đến VCK ở Thái Lan (tranh đầu năm 2020), từ đó nhắm đến 3 hoặc 4 suất dự Olympic Tokyo. Cũng chính lứa này sẽ dự SEA Games 30 ở Philippines vào cuối tháng 11 với mục tiêu nhắm đến ngôi vô địch. Thế nên từ thành công của bóng đá VN năm 2018, nhiều người rất quan tâm và kỳ vọng lứa U.22 VN sẽ viết tiếp những chiến công.
Thế nhưng nhìn danh sách lứa U.22 đang tập trung ở Hà Nội để chuẩn bị tham dự giải U.22 Đông Nam Á 2019, nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì có quá nhiều cầu thủ U.19, trong khi thiếu vắng các cầu thủ chơi tốt ở lứa tuổi U.21 và cũng không có cả những trụ cột 22 tuổi ở tuyển VN, hơn nữa lại do một HLV nội dẫn dắt là ông Nguyễn Quốc Tuấn. Vậy đó có phải là tiêu biểu và thực chất của lứa U.22 sẽ chinh phục các đỉnh cao trong năm 2019?
Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn giải thích: “Do mật độ thi đấu dày thời gian qua nên chủ trương của VFF là muốn giảm tải cho lứa trụ cột 22 tuổi đang chơi cho tuyển quốc gia cũng như một số gương mặt 20, 21 tuổi chất lượng khác có tên trong đội hình chính các đội V-League. Hơn nữa, nghị quyết của BCH VFF là cần đầu tư cho lứa U.19 từ bây giờ để tích lũy trận mạc cho SEA Games 31 vào năm 2021 mà VN sẽ đăng cai (lứa U.19 khi đó sẽ phù hợp độ tuổi U.22) nên VFF thành lập đội U.22 VN chủ yếu tạo cơ hội cho các VĐV tranh tài ở giải U.22 Đông Nam Á tại Campuchia từ ngày 17 - 27.2. Các cầu thủ sẽ phải nỗ lực chứng tỏ để HLV Park Hang-seo xem xét tuyển chọn vào đội U.23 VN”.

tin liên quan

Đội U.22 Việt Nam xây dựng lối chơi theo phong cách Park Hang-seo
HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã khẳng định như vậy trong buổi tập đầu tiên của đội U.22 Việt Nam vào sáng 16.1. Thử thách đầu tiên của ông Tuấn cùng các học trò là chinh phục giải U.22 Đông Nam Á diễn ra từ ngày 17.2 – 2.3 tại Campuchia.
Như vậy, sau giải U.22 Đông Nam Á, cụ thể vào đầu tháng 3 khi V-League tạm dừng sau 4 vòng đấu, HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập đội U.23 VN dự vòng loại U.23 châu Á tại Hà Nội từ 22 - 26.3. Đó mới đúng là lứa U.22 chinh phục các mục tiêu lớn trong năm 2019 (sở dĩ gọi là U.23 vì để phù hợp độ tuổi sang năm tranh VCK U.23 châu Á nếu VN lọt vào). Như vậy, U.22 hiện nay chỉ là cơ hội để các tuyển thủ trẻ phấn đấu lên U.23 VN.

Thầy Park tìm nhân tố mới

Do lứa U.22 VN hiện còn đến 8 tuyển thủ quốc gia là Quang Hải, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Tiến Linh, Đức Chinh, Thành Chung, Tấn Tài và thủ môn Bùi Tiến Dũng đã được thử thách. Bên cạnh đó, một số gương mặt cũng từng được ông Park gọi lên năm qua như Đinh Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Đại, Trương Văn Thái Quý, Phan Thanh Hậu, Triệu Việt Hưng, Huỳnh Tấn Sinh, Bùi Tiến Dụng cũng đã được ông nắm bắt. Vì thế, việc ông Park tuyên bố sẽ theo dõi lứa U.22 đá giải U.22 Đông Nam Á để chọn thêm 10 - 12 gương mặt nữa cũng không có gì là khó hiểu. Càng nhiều nhân tố mới càng giúp thầy Park sàng lọc chọn lựa một cách tốt hơn.
Trước khi rời Hà Nội về Hàn Quốc nghỉ ngơi sau Asian Cup, thầy Park chia sẻ: “Tuyển VN và U.23 năm qua đã kiên trì theo đuổi một triết lý bóng đá là dù gặp đối thủ nào cũng chủ động trong cách chơi nhờ những đường chuyền ngắn, nhanh và chính xác. Ý chí tinh thần của cầu thủ VN thì không cần bàn đến nữa vì quá tuyệt vời và cần phải phát huy trong những giải đấu ở tương lai. Chính vì vậy, tôi rất kỳ vọng lứa U.22 hiện nay sẽ tích lũy và kế thừa tốt giúp bóng đá VN vững vàng đi lên”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.