HLV Riedl: Tuyển VN là ứng viên số 1

09/12/2010 23:20 GMT+7

Cựu HLV trưởng đội tuyển VN A.Riedl - người đang dẫn dắt khá thành công đội tuyển Indonesia - đánh giá: “Trình độ các đội bóng tại Đông Nam Á ngày càng xích lại gần nhau nên đã đem lại sức hấp dẫn đáng kể mà các trận đấu tại vòng bảng đã chứng minh sống động.

Ảnh: Ngô Nguyễn

Cựu HLV trưởng đội tuyển VN A.Riedl - người đang dẫn dắt khá thành công đội tuyển Indonesia - đánh giá: “Trình độ các đội bóng tại Đông Nam Á ngày càng xích lại gần nhau nên đã đem lại sức hấp dẫn đáng kể mà các trận đấu tại vòng bảng đã chứng minh sống động.

Tôi cho rằng việc Thái Lan bị loại không phải xuất phát từ cầu thủ kém mà họ đã không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho giải. Singapore cũng đã không thể lọt vào bán kết. Nếu xét về mặt tên tuổi thì đây chính là những bất ngờ nhưng suy cho cùng lại không phải bất ngờ. Vì bất kỳ kẻ mạnh nào nếu không có sự chuẩn bị chu đáo hoặc thiếu may mắn thì buộc phải rời cuộc chơi sớm. Không có mặt Thái Lan hay Singapore ở bán kết không có nghĩa là cơ hội giành chức vô địch cho những đội còn lại sẽ dễ dàng hơn”.

Vị HLV người Áo khẳng định: “Lối chơi của VN dưới thời HLV Calisto không khác nhiều so với thời tôi dẫn dắt. Vẫn dựa trên sự khéo léo của kỹ thuật và phối hợp nhỏ, ít chạm, các đường chuyền ngắn nhưng tốc độ. Cầu thủ VN chơi khá linh hoạt và có sức sáng tạo khá cao. Tôi thấy rằng đội tuyển VN đã tiến bộ hơn về khả năng luân chuyển bóng khi tấn công, nhuần nhuyễn hơn trong những pha phối hợp. Theo tôi, VN giờ đây là ứng viên số 1 cho chức vô địch chứ không phải Indonesia. Malaysia khó gây bất ngờ trước một VN có nhiều kinh nghiệm hơn, cũng như có nhiều nhân tố xuất sắc trong đội hình”.

P.A - N.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.