HLV tuyển Thái Lan thừa nhận khó đối phó tuyển Việt Nam ở King's Cup 2019

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/05/2019 19:24 GMT+7

Trong cuộc trả lời truyền thông địa phương, HLV tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai đã thừa nhận chưa nghĩ ra cách đối phó với sức mạnh của tuyển Việt Nam (VN) ở cuộc “đại chiến” tại King’s Cup 2019 nhưng vẫn tin tưởng khát khao của các học trò trong việc tìm lại vị thế số 1 bóng đá Đông Nam Á.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Siam Sports hôm 28.5, HLV Yodyardthai tỏ ra khá dè dặt khi tuyển VN công bố danh sách 23 cầu thủ chính thức dự King’s Cup 2019 diễn ra từ ngày 5 - 8.6 mà Thái Lan đăng cai.
Chiến lược gia 51 tuổi này cho biết, HLV Park Hang-seo đã gọi hầu hết thành phần chính vừa làm nên kỳ tích ở Asian Cup đầu năm nay, giải đấu mà VN gây chấn động khi lọt vào đến tứ kết.
Tuyển Thái Lan đang đặt nhiều kỳ vọng của tiền vệ Chanathip Songkrasin (áo xanh) CHỤP MÀN HÌNH
Khi được phóng viên hỏi về việc tuyển VN đã triệu tập hầu hết các thành viên dự Asian Cup vừa qua và tuyển Thái Lan sẽ đối phó thế nào khi 2 đội gặp nhau ở lượt trận đầu King’s Cup 2019 vào ngày 5.6, HLV Yodyardthai tiết lộ rằng: “Khi nhìn vào thông báo danh sách của tuyển VN, ông ấy (HLV Park Hang-seo) đã triệu tập nguyên bộ khung đã dự Asian Cup 2019 vì chúng tôi nắm rất rõ thông tin về các cầu thủ này. Tuy nhiên, họ đã không thi đấu cùng nhau kể từ đó đến nay, nên chúng tôi không thể biết lối chơi của tuyển VN lúc này sẽ như thế nào để đối phó”.
Thật vậy, bóng đá Thái Lan thực sự e ngại trước sức mạnh của tuyển VN sau sự trỗi dậy vượt bậc dưới sự dẫn dắt của thầy Park. Điều này giải thích vì sao truyền thông Thái Lan gần như dè dặt khi nói về cuộc đối đầu giữa chủ nhà với VN ở King’s Cup năm nay dù họ có lợi thế được chơi trên sân nhà.
Đông Nam Á đang ngóng chờ cuộc "đại chiến" giữa VN và Thái Lan CHỤP MÀN HÌNH
Trước thực tế bị đánh giá thấp hơn, HLV Yodyardthai sau đó đã lên giây cót tinh thần khi nói: “Điều tôi tin nhất là tất cả các cầu thủ của chúng tôi đều mong muốn được gặp VN. Đây giống như thước đo để xem đội nào là số 1 của bóng đá Đông Nam Á. Chắc chắn, chúng tôi có 3 ngôi sao chơi ở nước ngoài là Chanathip Songkrasin, Theerathorn Bunthanan và Thitiphan Phokchan nên sẽ giúp đội mạnh hơn”.

tin liên quan

Truyền thông Thái Lan e dè trước sức mạnh tuyển Việt Nam
Truyền thông Thái Lan tuyệt nhiên không bình luận sâu về tuyển Việt Nam (VN) trước cuộc “đại chiến” ở King’s Cup 2019 khi thầy trò HLV Park Hang-seo được truyền thông châu Á đánh giá nằm “cửa trên” dù phải chơi trên sân đối phương.
Sự lo lắng của HLV Yodyardthai là điều dễ hiểu khi bản thân truyền thông Thái Lan cũng đánh giá cao những tài năng trong đội hình của tuyển VN sẽ dự King's Cup sắp tới. Trong đó, tờ Siam Sports đặc biệt cảnh báo về sự nguy hiểm của chân sút Nguyễn Công Phượng - người đang khoác áo CLB Incheon (Hàn Quốc), cũng như tài năng của 2 cầu thủ đang thi đấu ở Thai League là thủ thành Đặng Văn Lâm (CLB Muang Thong United) và tiền vệ Lương Xuân Trường (CLB Buriram United).
Dù chưa tạo ấn tượng ở K-League, nhưng Công Phượng (áo đỏ) được báo giới Thái Lan đánh giá rất cao ĐỘC LẬP
Báo giới Thái Lan còn đặc biệt ấn tượng về 2 tài năng trẻ của tuyển VN là hậu vệ Đoàn Văn Hậu và tiền vệ Quang Hải. Trong đó, Quang Hải được đánh giá rất cao khi tiền vệ của CLB Hà Nội có thể trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên đến chơi bóng ở La Liga. Cầu thủ sinh năm 1997 trước đó đã được CLB Deportivo Alaves trao cơ hội sang Tây Ban Nha thử việc ở mùa giải tới.

Lịch thi đấu King’s Cup 2019 (theo giờ Thái Lan)

Ngày 5.6

15 giờ 30: Curacao - Ấn Độ

19 giờ 45: Thái Lan - VN

Ngày 8.6:

15 giờ 30: Tranh hạng 3

19 giờ 45: Tranh chức vô địch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.