HLV Vũ Quang Bảo: ‘Có khó Cần Thơ mới mời tôi về’

18/04/2015 18:16 GMT+7

(TNO) Trước trận đấu với SHB.Đà Nẵng trên sân nhà vào ngày mai, 16 giờ (19.4), HLV Vũ Quang Bảo khẳng định trước tiên Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ) phải gắn kết một khối thống nhất nếu muốn trụ hạng ở mùa giải này.

(TNO) Trước trận đấu với SHB.Đà Nẵng trên sân nhà vào ngày mai, 16 giờ (19.4), HLV Vũ Quang Bảo khẳng định trước tiên Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ) phải gắn kết một khối thống nhất nếu muốn trụ hạng ở mùa giải này. 
HLV Vũ Quang Bảo trao đổi với cầu thủ XSKT.Cần Thơ sau trận thua ĐTLA 0-1 - Ảnh: Hà Phương
“Hạn chế của XSKT.Cần Thơ lúc này rất nhiều, cả về thể lực lẫn chuyên môn. Tuyến nào cũng có vấn đề. Ngồi khán đài nhìn trận đội đá với ĐTLA (vòng 9 V-League 2015) tôi biết sẽ rất vất vả.
Chắc chắn XSKT.Cần Thơ sẽ phải thay đổi trong giai đoạn 2. Tìm người sẽ không dễ bởi không ai chịu nhả cho mình. Tuy nhiên, tôi tin rằng thay đổi lớn nhất sẽ đến từ bên trong đội bóng.
Khó thì phải cố gắng. Có khó thì người ta mới mời mình về. Tôi xác định chấp nhận về đây sẽ phải đương đầu với khó khăn. Nhìn vào thực lực đội bóng lúc này, tôi vẫn thấy những cơ sở cho niềm tin đó”, ông Bảo “khoằm” chia sẻ với Thanh Niên Online.
Chỉ qua 1 trận "dự khán" ông Bảo xác định luôn công việc của mình sẽ rất nặng nề - Ảnh: Hà Phương
XSKT.Cần Thơ từ đầu giải gặp rất nhiều khó khăn sau khi “săn” hụt một loạt cái tên lớn như Hồng Quân, Hải Anh, Đại Đồng… khiến đến phút cuối họ chỉ là tập thể của những cái tên trung bình.
XSKT.Cần Thơ lúc này sống dựa vào tài ghi bàn của tiền đạo Văn Thắng, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 7 lần lập công.
Nhưng sức người có hạn, dù nỗ lực đến mấy Thắng “điếc”, trong hoàn cảnh không có người chia lửa và tiếp đạn, vẫn có thể bị đối thủ phong tỏa, cô lập như cách ĐTLA đã làm rất thành công.
XSKT.Cần Thơ (áo đỏ) chỉ đang hơn đội xếp chót bảng là Đồng Nai đúng 1 điểm - Ảnh: Hà Phương
Với ông Bảo, yếu tố tinh thần là quan trọng nhất: “Trước mắt, XSKT.Cần Thơ cần phải giữ được tinh thần và niềm tin cho mỗi trận đấu. Kinh nghiệm bản thân tôi cho thấy một đội bóng dù không có ngôi sao nhưng nếu dám tin vào bản thân, biết gắn kết với nhau thành một khối họ sẽ có thể làm nên những điều kỳ diệu.
XSKT.Cần Thơ sẽ phải xác định ngay từ bây giờ mỗi trận đều là chung kết. Phải như thế, động viên nhau mà đá. Cho đến 1 tháng rưỡi V-League tạm nghỉ giữa 2 giai đoạn, sẽ là lúc chúng tôi tiến hành tổ chức lại về chiến thuật, gia cố thể lực…
Tôi sẽ không vội. Thành Rome không thể chỉ xây sau 1 đêm. Tôi và lãnh đạo, ban huấn luyện sẽ cùng nhau bàn thật kỹ, cái nào gấp thì sẽ ưu tiên gỡ trước, chưa gấp thì xếp sau giải quyết từng cái một. Đó sẽ là một đại công trường, nhưng nếu đồng tâm hiệp lực thì tôi tin sẽ đột phá được”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.