Học viện Aspire (Qatar) và Iran dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2011

24/08/2011 00:31 GMT+7

Hôm qua, bà Amal Al Hendi, điều phối viên của Học viện Aspire (Qatar) đã chính thức gửi thư đến VFF, Báo Thanh Niên thông báo được sự đồng ý của LĐ Bóng đá Qatar, đội bóng U.19 của Học viện Aspire sẽ sang VN thi đấu giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần thứ 5-2011 tại Pleiku (Gia Lai) từ ngày 25.9 đến 4.10.

Học viện Aspire (Qatar) đã giành Milk Cup sau khi thắng U.19 M.U 5-1 - Ảnh: T.L

Hôm qua, bà Amal Al Hendi, điều phối viên của Học viện Aspire (Qatar) đã chính thức gửi thư đến VFF, Báo Thanh Niên thông báo được sự đồng ý của LĐ Bóng đá Qatar, đội bóng U.19 của Học viện Aspire sẽ sang VN thi đấu giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần thứ 5-2011 tại Pleiku (Gia Lai) từ ngày 25.9 đến 4.10. 

Đội tuyển Học viện Aspire được đánh giá rất mạnh khi đã hạ đội trẻ M.U với tỷ số 5-1 trong trận chung kết giải Milk Cup Premier hồi cuối tháng 7 vừa qua. Đây là giải đấu thành lập từ năm 1983 với sự tham gia của các học viện đào tạo bóng đá ở khắp nơi trên thế giới, và được chia ra 3 cấp độ thi đấu gồm U.14, U.16 và riêng U.19 có 20 đội tham dự.

Các CLB như M.U, Barcelona, Liverpool, Fluminense (Brazil), Chelsea thường xuyên gửi đội trẻ của mình dự giải này. Chính Milk Cup Premier từng là xuất phát điểm của các ngôi sao như Giovani Dos Santos, Sergio Busquets, Jeffren (Barcelona), Steve McManaman (Liverpool), Beckham, Ryan Giggs, Nicky Butt, Gary Neville, Wes Brown, Paul Scholes (những cầu thủ thuộc thế hệ vàng của CLB M.U) và sau này là Welbeck, Macheda…

Cũng trong ngày hôm qua, ông Omid Jamali, người phụ trách quan hệ quốc tế của LĐ bóng đá Iran cũng đã có thư xác nhận sẽ cử đội U.21 Iran sang VN tham dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2011. Đây là lần thứ 2 Iran trở lại tham dự giải U.21 quốc tế, lần đầu họ đã tạo ấn tượng đẹp với khán giả VN khi đoạt chức vô địch giải U.21 quốc tế tại Huế năm 2008, và chính thành phần này đã chơi rất hay tại Cúp 1.000 năm Thăng Long tại TP.HCM khi giành á quân sau Olympic VN trên sân Thống Nhất năm rồi.

Với việc có mặt của 2 đối thủ mạnh đến từ Tây Á là Học viện Aspire (gồm rất nhiều cầu thủ của châu Phi, Qatar, Nam Mỹ, Iraq...), U.21 Iran cùng với 3 đội Đông Nam Á khác là Thái Lan, Singapore, Malaysia và chủ nhà Việt Nam hứa hẹn giải U.21 quốc tế lần này sẽ có những trận đấu hay và chất lượng.

Cũng trong hôm qua, VFF có thông báo sửa đổi điều lệ vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 5-2011, cho phép các đội bóng được bổ sung thay thế cầu thủ trong bất kỳ thời điểm nào khi tiến hành giải, nếu có cầu thủ phải tham gia đội tuyển U.19 hoặc U.23 VN. (T.K)

     Q.T - G.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.