Hôm nay sẽ xử vụ CĐV XM.HP đốt pháo sáng

03/08/2010 08:41 GMT+7

Do giải VĐQG sẽ thi đấu ngay vòng 23 vào giữa tuần, nên hồ sơ vụ CĐV XM.HP đốt pháo sáng trong trận thắng K.KH chiều 1.8 đã được hoàn thiện sớm và gửi tới ban kỷ luật. Nhưng theo Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường, phải đến hôm nay (3.8), ban kỷ luật mới có thể nhóm họp và xem xét các mức phạt.

Pháo sáng trên sân Lạch Tray trận XM.HP gặp K.KH ở vòng 22 - Ảnh: M.H

Do giải VĐQG sẽ thi đấu ngay vòng 23 vào giữa tuần, nên hồ sơ vụ CĐV XM.HP đốt pháo sáng trong trận thắng K.KH chiều 1.8 đã được hoàn thiện sớm và gửi tới ban kỷ luật. Nhưng theo Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường, phải đến hôm nay (3.8), ban kỷ luật mới có thể nhóm họp và xem xét các mức phạt.

Điều khiến dư luận đặc biệt lưu tâm ở lần vi phạm này của CĐV XM.HP là vì sân Lạch Tray chỉ vừa mới được tổ chức thi đấu trở lại sau lệnh đóng cửa. Nguyên nhân của vụ này cũng bắt nguồn từ hành vi đốt pháo sáng của những CĐV quá khích. Lần này, việc tái phạm tiếp tục được thực hiện công khai, mang tính thách thức. Liệu với tình tiết đó, sân Lạch Tray có tiếp tục bị cấm?

Câu hỏi này đã được ông Hường khất đáp án cho đến khi ban kỷ luật đưa ra quyết định chính thức. Tuy nhiên, trên quan điểm án tại hồ sơ, ông Hường khẳng định: “Hành động tái phạm đốt pháo sáng của CĐV Hải Phòng là nghiêm trọng và sẽ được xem xét rất kỹ các tình tiết tăng nặng”. Dù vậy, theo một nguồn tin nội bộ từ ban kỷ luật, gần như chắc chắn sẽ không có chuyện sân Lạch Tray bị treo thêm lần nữa mà chỉ bị phạt tiền ở mức cao. Riêng về trường hợp một CĐV XM.HP bị tạm giữ trước trận vì tàng trữ pháo sáng trong người, VFF cũng đang yêu cầu BTC sân Lạch Tray sớm chuyển hồ sơ báo cáo để xem xét việc áp dụng lệnh cấm đến SVĐ có thời hạn hoặc vô thời hạn. GĐĐH XM.HP, ông Cao Trường Giang, cho biết sẽ sớm thông tin về trường hợp này.

B.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.