Khai mạc giải U.12 Việt Nam - Nhật Bản

02/08/2013 19:24 GMT+7

(TNO) Chiều mai (3.8), tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VFF) sẽ diễn ra giải bóng đá giao hữu U.12 Việt Nam - Nhật Bản. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản đồng thời đánh dấu 'Năm Hữu nghị Viêt Nam - Nhật Bản 2013'.

(TNO) Chiều mai (3.8), tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VFF) sẽ diễn ra giải bóng đá giao hữu U.12 Việt Nam - Nhật Bản. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản đồng thời đánh dấu 'Năm Hữu nghị Viêt Nam - Nhật Bản 2013'.

>> Chuyên gia Nhật Bản đã có mặt ở Việt Nam
>> U.15 VN sẽ sang Nhật Bản thi đấu
>> Nhật Bản được ca ngợi

 
Tuyển U.12 Nhật Bản tại sân bay Nội Bài - Ảnh: Trung Ninh

Giải bóng đá giao hữu Việt Nam - Nhật Bản 2013 có 6 đội bóng tham dự gồm: U.12 PVF, U.12 FFAV, U.12 Viettel, U.12 Hà Nội và hai đội bóng đại diện cho đất nước mặt trời mọc là Nhật Bản 1 (Hotts Blue) và Nhật Bản 2 (Hootts White).

Các đội bóng trên chia thành hai nhóm A và B (theo lịch thi đấu). Hai nhóm sẽ thi đấu vòng tròn trong bảng xếp thứ tự 1,2 và 3. Hai đội Nhất, Nhì, Ba của hai bảng tiếp tục gặp nhau xếp hạng từ 1 đến 6.

Theo điều lệ giải, trong trường hợp hai đội trở lên bằng điểm nhau sẽ tính kết quả của các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự: số điểm, hiệu số của số bàn thắng và số bàn thua, số bàn thắng. Nếu trường hợp các chỉ số trên bằng nhau sẽ tiếp tục tính các chỉ số của toàn bộ các trận đấu trong từng nhóm theo thứ tự: Hiệu số của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua, tổng số bàn thắng.

Giải bóng đá giao hữu Việt Nam - Nhật Bản 2013 sẽ thi đấu 7 người nhưng áp dụng luật thi đấu bóng đá 5 người. Mỗi đội bóng được quyền đăng ký tối đa 12 cầu thủ: 7 cầu thủ chính thức và 5 cầu thủ dự bị. Thời gian thi đấu gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 15 phút.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.