Khó khăn chờ đón ông Lê Thụy Hải

11/04/2010 11:21 GMT+7

Những ngày tháng ngọt ngào của HLV Lê Thụy Hải (ảnh) trên cương vị HLV ở V.NB đã trôi qua thật nhanh. Sau thắng lợi đầu tay đầy may mắn trước HP.HN, đội bóng cố đô Hoa Lư đã trải qua hai thất bại liên tiếp (một ở Cúp QG, một tại V-League).

Ảnh: B.D

Những ngày tháng ngọt ngào của HLV Lê Thụy Hải (ảnh) trên cương vị HLV ở V.NB đã trôi qua thật nhanh. Sau thắng lợi đầu tay đầy may mắn trước HP.HN, đội bóng cố đô Hoa Lư đã trải qua hai thất bại liên tiếp (một ở Cúp QG, một tại V-League).

Đáng nói, đó đều là những thất bại rất nặng nề, làm ảnh hưởng lớn đến tinh thần các cầu thủ. Mọi chuyện sẽ còn khó khăn hơn, khi trong nội bộ V.NB đã bắt đầu xuất hiện “lời ong, tiếng ve” nghi ngờ năng lực của vị HLV đang hưởng lương cao nhất V-League này.

SHB.ĐN thì ngược lại. Dù vừa đại bại 0-5 tại vòng 7 trước SLNA, nhưng chỉ ba ngày sau, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã chứng tỏ họ thừa bản lĩnh và sức mạnh để vượt qua cú sốc bằng thắng lợi nhẹ nhàng trên mặt trận AFC Cup. Khi đã giải quyết xong mặt trận này, SHB.ĐN sẽ quay lại V-League với sự tập trung toàn lực.

V.NB không phải không hiểu điểm yếu của mình. HLV Lê Thụy Hải đã “thiết quân luật” và yêu cầu các cầu thủ tập trung tối đa cho trận cầu then chốt này. Một tin vui cho V.NB, trung vệ Dio sẽ chơi trận đầu tiên sau khi nhập tịch thành công. Trung vệ Như Thành bị đau nhẹ sau trận thua B.BD hiện cũng đã bình phục và sẵn sàng cho cuộc tiếp đón SHB.ĐN. Nhưng như thế là quá ít để V.NB hy vọng giành điểm trước các nhà ĐKVĐ. Dự đoán: SHB.ĐN thắng 2-1.

Hải Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.