Không chủ quan

20/09/2013 01:25 GMT+7

16 giờ chiều nay, U.19 VN gặp U.19 Lào ở bán kết giải vô địch U.19 Đông Nam Á. HLV Grachen Guillaume cảnh báo: “Nếu để thua ở bán kết thì 5 trận thắng vừa rồi của các bạn chỉ là con số 0. Những chiến thắng vừa qua chỉ mới là khởi động. Giai đoạn khó khăn nhất bắt đầu từ lúc này. Chúng ta phải tập trung tốt nhất để thắng U.19 Lào”.

16 giờ chiều nay, U.19 VN gặp U.19 Lào ở bán kết giải vô địch U.19 Đông Nam Á. HLV Grachen Guillaume cảnh báo: “Nếu để thua ở bán kết thì 5 trận thắng vừa rồi của các bạn chỉ là con số 0. Những chiến thắng vừa qua chỉ mới là khởi động. Giai đoạn khó khăn nhất bắt đầu từ lúc này. Chúng ta phải tập trung tốt nhất để thắng U.19 Lào”.


Đức Huy trở lại giúp BHL yên tâm ở tuyến giữa - Ảnh: Anh Đức 

Vị thuyền trưởng người Pháp của U.19 VN cho biết VN từng thắng Lào ở hai trận giao hữu với tỷ số 3-0 và 5-1 khi đội bạn đến tập ở Pleiku, nhưng điều đó không nói lên gì. Lào đã tiến bộ rất nhanh và có lối chơi dũng mãnh, khá kỹ thuật, nhất là lì lợm và kiên cường trong thi đấu. Do vậy, U.19 VN phải chơi chặt chẽ, khai thác tốt cơ hội ghi bàn và không được mất tập trung trong phòng ngự thì mới có thể giành thắng lợi.

Trong khi đó, HLV Chandalaphone Liepvisay sinh năm 1986, từng là cựu trung vệ tuyển Lào hiện dẫn dắt U.19 Lào đánh giá: “Chúng tôi đánh giá rất cao sức mạnh vượt trội của U.19 VN và đã biết rõ điểm mạnh cũng như điểm yếu của các bạn. Trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Dù thua giao hữu nhưng trận này chắc chắn sẽ khác”.

Được biết, kênh giao thông đô thị của Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM sẽ trực tiếp bằng điện thoại trận đấu này từ Indonesia phục vụ người hâm mộ.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.