Không còn giải Super League!

03/02/2012 03:09 GMT+7

Hôm qua 2.2, Tổng cục Thể dục Thể thao (TCTDTT) có công văn hỏa tốc số 107/TCTDTT-VP do Phó tổng cục trưởng Phạm Văn Tuấn ký gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chỉ đạo “về việc tổ chức các giải bóng đá trong hệ thống giải chuyên nghiệp quốc gia”.

Hôm qua 2.2, Tổng cục Thể dục Thể thao (TCTDTT) có công văn hỏa tốc số 107/TCTDTT-VP do Phó tổng cục trưởng Phạm Văn Tuấn ký gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chỉ đạo “về việc tổ chức các giải bóng đá trong hệ thống giải chuyên nghiệp quốc gia”.

Theo công văn, TCTDTT yêu cầu VFF trước hết phải giữ tên gọi bằng tiếng Việt của giải Vô địch bóng đá chuyên nghiệp quốc gia; còn tên tiếng Anh phải có chữ V (viết tắt của từ Việt Nam) và tên đơn vị tài trợ cho giải đấu theo đúng quy định chung (V-League -Eximbank Cup 2012). Như vậy cũng có nghĩa chữ Super League không được sử dụng.

TCTDTT cũng yêu cầu chấn chỉnh kịp thời công tác trọng tài để đảm bảo tính khách quan, chính xác của các trận đấu và có biện pháp xử lý nghiêm khắc các trọng tài có biểu hiện tiêu cực, đồng thời phải có biện pháp nhằm ngăn chặn và khắc phục tình trạng bạo lực trên sân cỏ và khán đài đang diễn biến phức tạp, bị dư luận xã hội phê phán và lên án gay gắt. Phải xử lý kiên quyết đối với các CLB, các BTC sân, không để xảy ra tình trạng bạo lực, mất an toàn, an ninh trong tổ chức thi đấu bóng đá. Cần phải phối hợp các đơn vị chức năng chủ động triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực như dàn xếp tỷ số, mua bán độ, phân biệt chủng tộc, tình trạng bạo lực, xô xát trong thi đấu và trên khán đài.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.