Kịch tính ngày khai mạc giải Futsal quốc gia 2015

30/03/2015 06:41 GMT+7

(TNO) Tối 29.3, giải bóng đá Futsal vô địch quốc gia 2015 đã khởi tranh với trận đấu giữa Thái Sơn Nam và Hải Phương Nam.

(TNO) Tối 29.3, giải bóng đá Futsal vô địch quốc gia 2015 đã khởi tranh với trận đấu giữa Thái Sơn Nam và Hải Phương Nam.

>> Futsal Việt Nam dừng chân ở bán kết
>> Futsal Việt Nam quật ngã Thái Lan
>> Futsal Việt Nam đè bẹp Philippines 11-1 ở giải Đông Nam Á 2014
>> Futsal Việt Nam thành công nhờ U.19
>> Futsal Việt Nam tiếp tục tạo ấn tượng
>> Tuyển thủ futsal Việt Nam bị AFC cấm thi đấu 2 năm vì doping

Pha tranh bóng quyết liệt trong trận đấu giữa Thái Sơn Nam và Hải Phương Nam 
Được đánh giá là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch năm 2015, Thái Sơn Nam - nhà đương kim vô địch giải bóng đá futsal quốc gia 2014 đã khởi đầu bằng trận thắng sát nút Hải Phương Nam với tỷ số 4-3.
Trong hiệp 1, Thái Sơn Nam đã hoàn toàn làm chủ thế trận và vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Hiệp 2 diễn ra gay go, quyết liệt hơn. Thái Sơn Nam liên tục tấn công nguy hiểm, vây hãm khung thành đối phương nâng tỷ số lên 3-1.
Vài phút sau đó, Văn Vũ đã có bàn thắng đẹp mắt nhờ cú sút phạt nâng tỷ số lên 4-1 cho Thái Sơn Nam.
Tuy nhiên, ở những phút cuối cùng của trận đấu, cầu thủ Mai Thành Danh Toại đã tận dụng tốt các cơ hội và có hai pha dứt điểm đẹp mắt rút ngắn tỷ số xuống còn số 3-4 cho Hải Phương Nam .
Thời gian còn lại quá ít , không đủ để Hải Phương Nam tạo ra cú lội ngược dòng, dù là một trận hòa, nên đành chấp nhận thua trận đầu tiên.
Với lực lượng gồm rất nhiều tuyển thủ quốc gia, Thái Sơn Nam (áo xanh) được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch
Trước đó, trận đầu ra quân bảng A, Casanco thắng Sanna Khánh Hòa với tỷ số 3-2. 
Được biết, danh sách tham dự giải đấu năm nay gồm 10 đội: Bệnh viện An Phước Bình Thuận; Casanco; FishSan Ninh Thuận; Hoàng Thư Đà Nẵng; HPN - Phú Nhuận; Sanna Khánh Hòa; Sanatech Khánh Hòa; Tân Hiệp Hưng; Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam.
10 đội tham dự giải đấu nói trên sẽ phải trải qua vòng đấu loại ( diễn ra từ ngày 29.3.2015 đến ngày 7.4.2015 tại nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM) để chọn 8 đội có thành tích xuất sắc vào thi đấu ở giai đoạn II (12.4-25.4 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, TP.HCM) và tìm nhà vô địch.
Đội Thái Sơn Nam được đánh giá là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch năm nay, bởi đội bóng sở hữu nhiều thành viên của đội tuyển futsal quốc gia.
Kết thúc giải đấu này, 6 đội đứng đầu được ưu tiên thi đấu tại giai đoạn 2 mùa giải futsal năm 2016. Riêng hai đội xếp thứ 7 và 8 sẽ phải tham dự vòng loại, nếu mùa giải 2016 có nhiều hơn 8 đội tham dự.
Giải thưởng dành cho đội vô địch là 80 triệu đồng; giải nhì nhận được 50 triệu đồng và đội 3 nhận được 30 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.