Kim Tiến đang hồi phục

05/05/2010 08:48 GMT+7

Hôm qua (5.4), tiền vệ Kim Tiến của tuyển nữ Việt Nam đã được các bác sĩ bệnh viện Việt Đức khâu các vết rách ở môi và cho chụp đốt sống cổ để xác định mức độ chấn thương.

Kim Tiến không thể dự vòng chung kết châu Á - Ảnh: B.D

Hôm qua (5.4), tiền vệ Kim Tiến của tuyển nữ Việt Nam đã được các bác sĩ bệnh viện Việt Đức khâu các vết rách ở môi và cho chụp đốt sống cổ để xác định mức độ chấn thương.

Hôm qua Kim Tiến đã có thể nói được chút ít và tình hình sức khỏe tiến triển khả quan. Tuy nhiên, Kim Tiến chắc chắn không thể cùng đội tuyển nữ sang Thành Đô (Trung Quốc) dự giải vô địch châu Á vào ngày 19.5 tới. Lãnh đạo VFF cũng cho biết sẽ không triệu tập thêm cầu thủ nào thay thế Kim Tiến.

Cũng vào hôm qua, Lãnh đạo LĐBĐVN, đại diện các phòng chức năng cùng Ban y học LĐBĐVN đã có cuộc làm việc với lãnh đạo CLB bóng đá SLNA xung quanh việc điều trị chấn thương cho tuyển thủ U.23 QG Nguyễn Công Minh. Theo đó, Công Minh sẽ ra Hà Nội điều trị tập trung trong khoảng thời gian 3 tuần dưới sự theo dõi trực tiếp của các bác sĩ bệnh viện thể thao Việt Nam và tiến sĩ Moss. Tuy nhiên, phía SLNA và bản thân Công Minh lại muốn sang Singapore chữa trị chấn thương.

Cũng như các trường hợp của Tấn Trường, Ngọc Châm... mọi chi phí chữa trị của Công Minh sẽ do Tổng cục TDTT, LĐBĐVN chi trả với sự hỗ trợ của công ty bảo hiểm dầu khí PVI.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.