Lạ lùng Than Quảng Ninh

28/02/2014 03:10 GMT+7

Là đội chân ướt chân ráo lên chơi V-League và đang lùm xùm chuyện tiền nong với các cầu thủ, cũng như ngay trận mở màn đá sân nhà thua SLNA, thế nhưng Than Quảng Ninh (TQN) đã gây bất ngờ hoàn toàn khi bất bại 6 vòng liên tiếp sau đó.

Là đội chân ướt chân ráo lên chơi V-League và đang lùm xùm chuyện tiền nong với các cầu thủ, cũng như ngay trận mở màn đá sân nhà thua SLNA, thế nhưng Than Quảng Ninh (TQN) đã gây bất ngờ hoàn toàn khi bất bại 6 vòng liên tiếp sau đó.

Niềm vui của Than Quảng Ninh sau trận thắng đậm Đồng Nai - Ảnh: Khả Hòa
Niềm vui của Than Quảng Ninh sau trận thắng đậm Đồng Nai - Ảnh: Khả Hòa 

Trong đó, ngoài 2 trận thắng trên sân nhà trước ĐTLA 3-0 và HAGL 3-2 thì ngạc nhiên nhất chính là 2 trận hòa ngay trên sân khách trước 2 đại gia SHB Đà Nẵng 2-2 và Becamex Bình Dương 0-0 và 2 trận thắng cũng trên sân khách trước Vissai Ninh Bình 3-1 và Đồng Nai 3-1 vào chiều qua.

Sau vòng 7, TQN đã chễm chệ ở ngôi nhì với 14 điểm (4 thắng, 2 hòa, 1 thua, hiệu số 14 -4) chỉ sau Thanh Hóa 19 điểm.

Bí quyết thành công của TQN chính là họ sở hữu trong đội hình nhiều cầu thủ đất mỏ chính hiệu như Hải Huy, Vũ Minh Tuấn, Tuấn Anh, thủ môn Tuấn Linh... Thứ hai là vai trò của HLV Đinh Cao Nghĩa, một cựu cầu thủ rất có bản lĩnh, từng chinh chiến cùng thời với thế hệ Hùng A, Hùng B, Thông, Màu... đã đưa bóng đá TQN bay cao vào đầu thập niên 80 thế kỷ trước. Ông Nghĩa rất am hiểu tâm lý, luôn động viên đúng mức cầu thủ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và thương hiệu cá nhân của họ. Quan trọng là ông luôn đưa ra chiến thuật phù hợp qua từng trận.

Với đà này, TQN sẽ là hiện tượng thú vị nhất của V-League năm nay, nhất là khi 2 trận tới họ sẽ đá sân nhà với Hải Phòng và Hà Nội T&T đều là thời cơ để bóng đá vùng mỏ sống lại thời vàng son như 30 năm trước.

Kết quả chiều qua: Thanh Hóa thắng ĐTLA 2-1 dẫn đầu với 19 điểm, TQN thắng Đồng Nai 3-1 được 14 điểm thứ nhì. Lần lượt xếp sau là Hà Nội T&T, SLNA, Hải Phòng, SHB Đà Nẵng cùng 9 điểm, B.Bình Dương, HAGL cùng 8 điểm, Quảng Nam 7 điểm, Ninh Bình và Đồng Nai cùng 6 điểm, ĐTLA 3 điểm hạng 12 và chót bảng là An Giang 1 điểm. (N.M - Q.H)

Đ.K

 >> Than Quảng Ninh đá sung nhờ 'lúa' về
 >> Nội bộ còn rối ren, Than Quảng Ninh vẫn quyết thắng
 >> Cầu thủ Than Quảng Ninh sẽ khởi kiện

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.