Lãnh đạo CLB XSKT.Cần Thơ bị tố cáo ‘giam lỏng’ cầu thủ

10/11/2015 16:06 GMT+7

(TNO) Cầu thủ Đức Linh, Ngọc Điểu cho rằng mình đã bị ‘giam lỏng’ khi không đồng ý ký biên bản làm việc với CLB Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ) trong buổi làm việc sáng ngày 10.11, liên quan sự việc ‘lùm xùm’ về thanh lý hợp đồng giữa CLB và hai cầu thủ này.

(TNO) Cầu thủ Đức Linh, Ngọc Điểu cho rằng mình đã bị ‘giam lỏng’ khi không đồng ý ký biên bản làm việc với CLB Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ) trong buổi làm việc sáng ngày 10.11, liên quan sự việc ‘lùm xùm’ về thanh lý hợp đồng giữa CLB và hai cầu thủ này.

[VIDEO]: PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH CLB XSKT.CẦN THƠ ÔNG LÊ VIỆT HÙNG

Sáng 10.11, hai cầu thủ Ngọc Điểu và Đức Linh đã có buổi làm việc với CLB XSKT.Cần Thơ để giải quyết dứt điểm chuyện tiền bạc sau khi bị CLB trên đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Làm việc với hai cầu thủ trên gồm: ông Lê Việt Hùng, Chủ tịch CLB XSKT.Cần Thơ; ông Trần Minh Tâm, Phó chủ tịch CLB; ông Lê Văn Cường, Giám đốc điều hành; ông Vũ Quang Bảo, Giám đốc kỹ thuật; ông Nguyễn Thanh Danh, HLV trưởng CLB...

Trước đó, tranh chấp hợp đồng giữa Đức Linh, Ngọc Điểu với XSKT.Cần Thơ xảy ra từ tháng 5.2015, khi CLB trên đơn phương chấm dứt hợp đồng với bộ đôi này.

Vụ việc kéo dài đến ngày 3.11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có 2 công văn số 1270/LĐBĐVN-PL và 1271/LĐBĐVN-PL xác nhận XSKT.Cần Thơ đã không chứng minh được cầu thủ Nguyễn Đức Linh và Nguyễn Ngọc Điểu thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng; việc CLB trên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với 2 cầu thủ Đức Linh và Ngọc Điểu là không đúng với quy định pháp luật.

VFF cũng yêu cầu XSKT.Cần Thơ phải nhận 2 cầu thủ trên trở lại làm việc, phải trả tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong từ tháng 5 đến tháng 10.2015, cộng với 2 tháng tiền lương theo hợp đồng. 

Tổng cộng, XSKT.Cần Thơ sẽ phải thanh toán 393,7 triệu đồng cho Đức Linh trong vòng 15 ngày. VFF yêu cầu Đức Linh phải trả lại XSKT.Cần Thơ số tiền 175 triệu đồng đã ứng trong vòng 15 ngày. Tổng cộng số tiền XSKT.Cần Thơ phải thanh toán cho Ngọc Điểu là 348,7 triệu đồng, trong vòng 15 ngày.

[VIDEO]: PHÁT BIỂU CỦA CẦU THỦ NGỌC ĐIỂU 

Tại buổi làm việc sang 10.11, ông Lê Việt Hùng, Chủ tịch CLB XSKT.Cần Thơ cho biết, CLB vẫn giữ quan điểm là chấm dứt hợp đồng với hai cầu thủ trên cùng một số khoản thanh lý.

Cụ thể, cầu thủ Đức Linh, được CLB trả 70% lương 5 tháng (cầu thủ không làm việc) là 87,5 triệu đồng; phí hỗ trợ 175 triệu đồng; trả 2 tháng lương do thanh lý hợp đồng trước thời hạn là 50 triệu đồng; vé máy bay 3 triệu đồng; tổng cộng các khoản là 315 triệu đồng.

Tương tự, Ngọc Điểu, được CLB XSKT.Cần Thơ đồng ý trả 87% phí hỗ trợ giai đoạn 2 mùa giải 2015 là 174 triệu; 70% của 5 tháng lương 77 triệu; 2 tháng lương do CLB thanh lý hợp đồng trước thời hạn là 44 triệu; vé máy bay 3 triệu; tổng cộng là 295 triệu đồng.

Ý kiến của cầu thủ Ngọc Điểu - Ảnh: Đình Tuyển

Tuy nhiên, cầu thủ Đức Linh không đồng tình với các khoản mà CLB đưa ra, đồng thời không ký biên bản buổi  làm việc trên. Riêng Ngọc Điểu ghi vào biên bản“Tôi không đồng ý về phần ý kiến Nguyễn Ngọc Điểu và ý kiến cầu thủ là tôi không đồng ý về tiền lương 2 tháng mà là 5 tháng”.

Trao đổi với Thanh Niên Online, cầu thủ Ngọc Điểu cho biết:“Tôi không đồng ý với cách tính của CLB. Tôi đề nghị phải được hưởng 100% tiền phí chuyển nhượng và đền bù 5 tháng lương do CLB đơn phương chấm dứt hợp đồng thay vì 2 tháng như CLB đưa ra”.

Còn cầu thủ Đức Linh thì đề nghị: “CLB phải trả 100% tiền 5 tháng lương thay vì chỉ có 70% cho tôi; tiền phí chuyển nhượng cũng phải là 100% chứ không phải 87%. Còn khoản lương thanh lý là 5 tháng lương”.

Chủ tịch XSKT.Cần Thơ Lê Việt Hùng trong buổi làm việc với Ngọc Điểu - Ảnh: Đình Tuyển

Trả lời những đề nghị trên của các cầu thủ, ông Lê Việt Hùng nói: “Những khoản CLB đưa ra là thực hiện đúng theo hợp đồng với cầu thủ. Chúng tôi có thể xem xét trả cho cầu thủ 100% phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, phần lương hỗ trợ thanh lý hợp đồng, chúng tôi nói thẳng là không đồng ý đề nghị 5 tháng lương của cầu thủ. Chiếu theo hợp đồng và cả văn bản của VFF thì CLB chỉ có trách nhiệm trả cầu thủ 2 tháng lương”.

Sự việc càng “lùm xùm” hơn khi các cầu thủ bỏ về, trong khi CLB đề nghị cầu thủ ở lại chờ cơ quan chức năng đến chứng kiến là “CLB đã có làm việc”.

Theo Đức Linh, anh đã bị bảo vệ ngăn cản không cho về, buộc phải gọi điện cho luật sư cũng như lãnh đạo VFF để cầu cứu và phải mất 30 phút mới rời trụ sở công ty XSKT.Cần Thơ. Trường hợp của Ngọc Điểu diễn ra ôn hòa hơn, dưới sự chứng kiến của giới truyền thông, tuy nhiên cả 2 bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Cầu thủ Đức Linh cho biết thêm, khi không đồng ý với những khoản CLB đưa ra, cầu thủ này bỏ về thì bị ngăn lại: “Tôi không ký biên bản ra về thì CLB không cho về vì họ nói đã mất công tổ chức họp thì phải làm cho xong. Họ đã cố tình giam lỏng tôi”. Trong khi đó, cầu thủ Ngọc Điểu kể: “Khi tôi đến thì thấy công an vào và nghĩ việc Đức Linh có gì mà phải kêu công an”.

Phủ nhận vụ việc trên, ông Hùng nói: “Sao chúng tôi phải giam lỏng cầu thủ, chẳng ai lại làm chuyện ngớ ngẩn đó. Nói cho rõ là chúng tôi với đầy đủ thành phần đã cất công làm việc với cầu thủ, khi cầu thủ không đồng ý các khoản, chúng tôi chỉ đề nghị họ chờ cơ quan chức năng là chính quyền địa phương, công an phường đến xác nhận đã có buổi làm việc này. Từ đó, chúng tôi có căn cứ báo cáo VFF. Còn trường hợp cầu thủ không đồng ý thì họ có quyền khiếu nại, chúng tôi đâu ngăn được”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.