Navibank Sài Gòn cải tổ bằng cầu thủ TP.HCM

07/09/2010 08:41 GMT+7

Không hề úp mở sau khi giành quyền trụ hạng, ông Nguyễn Vĩnh Thọ - chủ tịch CLB Navibank Sài Gòn - cho biết ông sẽ thay thế hàng loạt cầu thủ của đội bằng những người chất lượng hơn, ưu tiên cho các cầu thủ có xuất thân từ TP.HCM. Khi ông Thọ nói câu ấy, có thể hiểu rằng ông đã nhắm đến một số cái tên nhiều triển vọng có thể đầu quân cho đội bóng thành phố trong năm tới.

Lưu Ngọc Hùng đang muốn quay về thi đấu tại TP.HCM

Không hề úp mở sau khi giành quyền trụ hạng, ông Nguyễn Vĩnh Thọ - chủ tịch CLB Navibank Sài Gòn - cho biết ông sẽ thay thế hàng loạt cầu thủ của đội bằng những người chất lượng hơn, ưu tiên cho các cầu thủ có xuất thân từ TP.HCM. Khi ông Thọ nói câu ấy, có thể hiểu rằng ông đã nhắm đến một số cái tên nhiều triển vọng có thể đầu quân cho đội bóng thành phố trong năm tới.

Từ trước trận play-off, thông tin những cầu thủ xuất thân từ bóng đá TP.HCM như Quang Thanh, Ngọc Hùng, Công Minh (B.Bình Dương), Ngọc Thanh (XM.Hải Phòng)… có thể đầu quân cho Navibank Sài Gòn đã rộ lên. Khả năng này càng dễ trở thành sự thật khi phía Navibank Sài Gòn đã “bật đèn xanh” với họ.

Tiền đạo Ngọc Thanh (XM.Hải Phòng) cách nay không lâu đã bộc lộ ý định anh sẽ khoác áo Navibank Sài Gòn nếu đội này hiện diện ở V-League 2011. Hiện giờ, khi Navibank Sài Gòn đã đạt được thành tích trên, Ngọc Thanh càng dễ đàm phán với đội bóng thành phố hơn. Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung vốn đã để ý đến trung vệ Lưu Ngọc Hùng của B.Bình Dương từ trước, một số lãnh đạo của đội bóng thành phố cũng thích cầu thủ xuất thân từ Cảng Sài Gòn này (giữa mùa này, Ngọc Hùng suýt nữa khoác áo Navibank Sài Gòn, thay vì B.Bình Dương), nên khả năng Ngọc Hùng về khoác áo Navibank Sài Gòn cũng không nhỏ. Về các trường hợp của Quang Thanh hay Công Minh, đội bóng thành phố cần thương thảo thêm với họ và với đội bóng đất Thủ.

Ngoài những người xuất thân từ bóng đá TP.HCM, sẽ có nhiều ngôi sao khác đến với Navibank Sài Gòn khi những cái tên như Kesley (B.Bình Dương), Trọng Nghĩa (XM.Hải Phòng)… đều nằm trong tầm ngắm của họ.

Về ngoại binh, chỉ có tiền đạo Leandro de Oliveira chắc suất ở lại, còn những người khác sẽ bị thay thế bằng những cầu thủ giỏi hơn.

Về chiếc ghế HLV trưởng, hôm nay HLV Mai Đức Chung và N.Sài Gòn sẽ ngồi vào bàn đàm phán để trao đổi thêm những điều khoản trong bản hợp đồng mới. Dẫn dắt N.Sài Gòn trụ hạng thành công, HLV Mai Đức Chung đã tạo được sự tin tưởng nơi lãnh đạo đội bóng. Bước đầu, ông Chung đã đồng ý nhưng hai bên sẽ còn phải bàn thảo thêm về một số điều khoản. Một trong những yêu cầu mà N.Sài Gòn phải thực hiện để giữ chân HLV Mai Đức Chung là đội phải có sự tăng cường lực lượng mạnh mẽ.

Thu Cúc - Di Linh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.