Ngày ra mắt buồn của Ricardo

05/04/2010 09:34 GMT+7

Trong trận đấu ra mắt của HLV Ricardo, ông Calisto trong chuyến “Nam du”, đã ghé sân Long An để chứng kiến, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nhân chuyến công cán miền Nam cũng vào Long An. Nếu giành chiến thắng, đội chủ nhà sẽ có một ngày rất vui.

Ông Ricardo chưa thể để lại dấu ấn của mình sau trận thua này - Ảnh: B.Dương

Trong trận đấu ra mắt của HLV Ricardo, ông Calisto trong chuyến “Nam du”, đã ghé sân Long An để chứng kiến, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nhân chuyến công cán miền Nam cũng vào Long An. Nếu giành chiến thắng, đội chủ nhà sẽ có một ngày rất vui.

Thế nhưng, cuộc ra mắt của HLV Ricardo đã không như những gì mà ông mong đợi. ĐT.LA đã có một buổi chiều thi đấu bế tắc trước một K.Khánh Hòa chơi quyết liệt và hợp lý.

Chính K.Khánh Hòa là đội có cơ hội mở tỉ số trước khi Quang Hải bị cột dọc từ chối trong pha đệm bóng cận thành ở phút thứ 7. Thiếu những trụ cột như Tshamala và Minh Phương vì chấn thương, ĐT.LA không thể tạo ra những nét mới trong lối chơi. Các đợt tấn công của đội chủ nhà dễ dàng bị hàng thủ K.Khánh Hòa hóa giải, dù cho Tài Em đã ra sân và vẫn có được những đường chuyền sáng tạo. Không nhiều cơ hội được tạo ra trong hiệp một nhưng K.Khánh Hòa vẫn là đội có được pha tấn công sắc sảo hơn, dựa trên sự cơ động của Quang Hải, Tấn Tài và Agostinho.

Đầu hiệp 2, đội khách liên tiếp có những cơ hội ghi bàn nhưng cả Mustapa lẫn Quang Hải đều không dứt điểm thành công. Nhưng sự nhỉnh hơn về cơ hội ăn bàn của K.Khánh Hòa cuối cùng cũng đã được đền đáp bằng bàn thắng từ pha đá phạt trực tiếp của Tấn Tài ở phút 62. Ở bàn thắng này, BHL ĐT.LA phản ứng vì cho rằng Tấn Tài đã thực hiện đá phạt khi chưa có còi của trọng tài. Bị dẫn bàn, ĐT.LA dồn hết lực để gỡ hòa, tuy nhiên, sự vô duyên của các tiền đạo đã khiến những cơ hội ngon ăn ở cuối trận trở thành sự tiếc nuối và đành chấp nhận đội khách lấy trọn 3 điểm.

Vượt qua ĐT.LA với tỉ số 1-0, K.Khánh Hòa đã tìm được chiến thắng đầu tiên trên sân Long An kể từ mùa bóng 2006, qua đó nhảy lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Còn HLV Ricardo đầy lo lắng khi ĐT.LA liên tiếp có những trận làm khách khó khăn sắp tới.

Di Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.