Người Đồng Tháp đổ bộ về Bình Dương?

18/08/2010 08:53 GMT+7

Để thua CS.Đồng Tháp một cách bẽ bàng ngay trên sân nhà ở vòng 25 vừa qua, công cuộc cải cách càng được lãnh đạo đội B.Bình Dương đòi hỏi cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhằm “cải tổ” đội bóng, ban lãnh đạo B.Bình Dương đã tiến hành nghị sự trong những ngày gần đây.

Để thua CS.Đồng Tháp một cách bẽ bàng ngay trên sân nhà ở vòng 25 vừa qua, công cuộc cải cách càng được lãnh đạo đội B.Bình Dương đòi hỏi cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhằm “cải tổ” đội bóng, ban lãnh đạo B.Bình Dương đã tiến hành nghị sự trong những ngày gần đây.

Vẫn chưa đưa ra lời khẳng định chắc chắn, nhưng có nguồn tin cho rằng B.Bình Dương sẽ có cuộc “thay máu” mạnh mẽ nhất trong những năm gần đây. Những cầu thủ nào không còn mong muốn cống hiến, có ý định ra đi sẽ được thanh lý hợp đồng chứ không níu giữ. B.Bình Dương sẽ không chạy đua theo những bản hợp đồng “khủng” đang được chào mời sau V-League 2010, mà hướng vào việc chiêu mộ các cầu thủ nội có chất lượng nhưng giá tương đối “mềm” hơn.

Trong đó, đáng chú ý nhất chính là thông tin B.Bình Dương sẽ chiêu mộ hàng loạt nhân vật của CS.Đồng Tháp. Cụ thể là cả 3 ngoại binh đã chơi rất tốt trong màu áo CS.Đồng Tháp năm nay là Samson, Aganun và Sunday. Cùng với đó sẽ là 2 nội binh nằm trong đội hình chính của CS.Đồng Tháp sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa này. Đặc biệt HLV Phạm Công Lộc cũng nằm trong tầm ngắm của đội bóng đất Thủ.

Có thể thấy bên cạnh việc đôn nhiều cầu thủ từ đội hạng Nhất TDC Bình Dương lên, việc chiêu mộ thêm quân, lẫn tướng từ CS.Đồng Tháp sẽ giúp đội có được bộ khung rất tốt, bởi đây đều là những người đã chứng tỏ được năng lực ở V-League 2010.

A.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.