Nguyễn Cảnh Dương: “Chúng tôi luôn thi đấu vì người hâm mộ”

01/10/2012 03:00 GMT+7

Với lối chơi nhanh nhẹn, tiền vệ Nguyễn Cảnh Dương (số 23, Than Quảng Ninh - ảnh được bầu chọn cầu thủ xuất sắc trận đấu giữa TQN và NĐ). Bằng kỹ thuật cá nhân khá tốt, Cảnh Dương đã góp phần giúp hàng tiền vệ TQN làm chủ khu vực giữa sân. Bàn thắng mà Cảnh Dương ghi đầu hiệp 2 giúp các cầu thủ TQN tự tin hơn để vượt qua NĐ.

Với lối chơi nhanh nhẹn, tiền vệ Nguyễn Cảnh Dương (số 23, Than Quảng Ninh - ảnh được bầu chọn cầu thủ xuất sắc trận đấu giữa TQN và NĐ). Bằng kỹ thuật cá nhân khá tốt, Cảnh Dương đã góp phần giúp hàng tiền vệ TQN làm chủ khu vực giữa sân. Bàn thắng mà Cảnh Dương ghi đầu hiệp 2 giúp các cầu thủ TQN tự tin hơn để vượt qua NĐ.

Xuất thân từ lò bóng đá SLNA, Cảnh Dương từng cùng các đội trẻ xứ Nghệ vô địch U.17 - 2006 tại An Giang; HCĐ giải U.19 Quốc gia năm 2009, vô địch giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2011… Hiện tiền vệ này đang chơi cho đội hạng nhất TQN theo hợp đồng cho mượn. “Dù ở bất cứ sân chơi nào, khi ra sân tôi luôn đá hết mình để cống hiến những trận cầu hay cho người hâm mộ”, Cảnh Dương bày tỏ sau khi vinh dự được nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận.

 Nguyễn Cảnh Dương: “Chúng tôi luôn thi đấu vì người hâm mộ”
Ảnh: Khả Hòa

Thiện Nhân

>> Bên lề giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 2012
>> Ngỡ ngàng với chiến thắng đầu tiên của U.21 Ninh Thuận
>> U.21 Ninh Thuận thua trận ra quân đầy tiếc nuối
>> Tưng bừng trận đấu đầu tiên giải U.21 báo Thanh Niên

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.