Nguyễn Thế Hưng, cầu thủ đa năng của Đồng Nai

13/10/2010 00:48 GMT+7

Trong trận thắng quan trọng của Đồng Nai (ĐN) trước An Giang (AG), Nguyễn Thế Hưng (12) đã góp công lớn với bàn thắng quyết định ở phút 49. Từ pha sút bóng căng của đồng đội Hồng Dương (90), bóng bật chân hậu vệ AG dội ra, nhanh như chớp Thế Hưng đã lao vào tung cú sút căng hạ thủ môn Văn Tùng (AG).

Giám sát Nguyễn Hồng Sơn trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận cho Thế Hưng - Ảnh: Khả Hòa

Trong trận thắng quan trọng của Đồng Nai (ĐN) trước An Giang (AG), Nguyễn Thế Hưng (12) đã góp công lớn với bàn thắng quyết định ở phút 49. Từ pha sút bóng căng của đồng đội Hồng Dương (90), bóng bật chân hậu vệ AG dội ra, nhanh như chớp Thế Hưng đã lao vào tung cú sút căng hạ thủ môn Văn Tùng (AG).

Không chỉ ghi bàn thắng quyết định giúp ĐN đoạt ngôi đầu bảng B, Thế Hưng còn là người chơi rất hay trong trận đấu này, để vinh dự nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Thế Hưng đá sở trường ở vị trí tiền vệ phải, nhưng do tiền vệ trái Phương Tâm bị treo giò (thẻ đỏ trong trận gặp Đà Nẵng), nên HLV Mai Thanh Hùng (Đồng Nai) chuyển Hưng qua cánh trái để gánh vị trí mà Phương Tâm để lại. Đá lệch vai nhưng Thế Hưng hoàn thành xuất sắc vai trò của mình với những pha lên bóng tốc độ và những đường chuyền lật cánh rất hiểm làm rối hàng thủ AG.

Trong lần tập trung đội tuyển U.17 quốc gia năm 2005, Thế Hưng tin tưởng giao nhiệm vụ đá thêm vị trí hậu vệ phải, bởi HLV Phan Thanh Hùng nhận thấy Hưng có thể hình, thể lực tốt nên có thể giúp hàng thủ U.17 VN chắc chắn hơn.

Sinh ngày 18.7.1990 ở   Trảng Bom, Đồng Nai, Thế Hưng học đá bóng từ năm 12 tuổi với các đồng đội cùng huyện như Hữu Phát, Đức Nhân. Hiện nay, bộ ba này là trụ cột của U.21 ĐN và cùng quyết tâm chơi hết mình để ĐN đoạt chức vô địch ở giải U.21 Báo Thanh Niên 2010.

Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.