Nhiều gương mặt mới lên tuyển nữ VN

13/04/2010 19:07 GMT+7

* Vắng mặt Văn Thị Thanh * Kim Chi vẫn có tên trong danh sách (TNO) Hôm nay (13.4), Bộ VH-TT-DL đã ra quyết định triệu tập đội tuyển nữ VN nhằm chuẩn bị cho VCK châu Á 2010 vào tháng 5 tới tại Thành Đô (Trung Quốc). Trong danh sách 22 cầu thủ được triệu tập, Kim Chi vẫn có tên và kèm theo đó là 6 gương mặt lần đầu lên tuyển.

Tuyển nữ VN bước vào thời kỳ chuyển giao thế hệ - Ảnh: T.L

* Vắng mặt Văn Thị Thanh
* Kim Chi vẫn có tên trong danh sách

(TNO) Hôm nay (13.4), Bộ VH-TT-DL đã ra quyết định triệu tập đội tuyển nữ VN nhằm chuẩn bị cho VCK châu Á 2010 vào tháng 5 tới tại Thành Đô (Trung Quốc). Trong danh sách 22 cầu thủ được triệu tập, Kim Chi vẫn có tên và kèm theo đó là 6 gương mặt lần đầu lên tuyển.

Theo kế hoạch, tuyển nữ VN chính thức tập trung vào ngày 15.4 tới đây tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Lãnh đội là ông Nguyễn Trọng Giáp còn chiếc ghế HLV trưởng tuyển nữ VN lần này thuộc về ông Vũ Bá Đông, thay cho ông thầy người Trung Quốc Trần Vân Phát đã chia tay đội tuyển.

Trong danh sách triệu tập đợt này vắng mặt một số trụ cột như: tiền vệ Mai Lan, trung vệ Bùi Thị Tuyết (nghỉ thi đấu); tiền vệ cánh trái xuất sắc Văn Thị Thanh (bận thi tốt nghiệp đại học); chân sút Ngọc Châm (chấn thương).

Thay vào đó là những cái tên chơi ấn tượng tại lượt đi giải VĐQG và còn rất trẻ như: thủ môn Dương Thị Danh (Thái Nguyên), hậu vệ Bùi Thị Như (Hà Nam), tiền vệ Bùi Thúy An (Hà Nội), Nguyễn Thị Hạnh (Than KSVN), Nguyễn Thị Mai Ngọc (Hà Nội) và tiền đạo Nguyễn Thị Thành (Hà Nội).

Các trụ cột khác trong đội tuyển vẫn có tên ở lần tập trung này, đáng chú ý là tiền đạo Đoàn Thị Kim Chi (TP.HCM). Sau SEA Games 25, Kim Chi từng tâm sự muốn nói lời chia tay đội tuyển vì lý do tuổi tác. Tuy nhiên, sau khi Ngọc Châm bị chấn thương, Lê Thị Oanh chưa thực sự đạt phong độ cao thì sự có mặt cùng kinh nghiệm của Kim Chi vào lúc này là hết sức cần thiết cho đội tuyển.  


Kinh nghiệm của Kim Chi (trắng) cần thiết cho tuyển nữ vào lúc này - Ảnh: T.L

Sau khi tập trung, từ ngày 16 đến 23.4, toàn đội sẽ di chuyển lên Tam Đảo để rèn thể lực. Sau đó, đội trở về tiếp tục tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội cho đến ngày 7.5 sẽ lên đường sang Trung Quốc tập huấn (dự kiến tại Thành Đô hoặc Quảng Châu) cho tới ngày tham dự VCK.

Tại VCK giải bóng đá nữ châu Á 2010 (từ 19 đến 30.5), tuyển nữ VN nằm ở bảng B cùng với Hàn Quốc, Trung Quốc và Úc. Bảng A gồm các đội: CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Myanmar và Thái Lan.

Theo lịch thi đấu, trận ra quân ngày 20.5, các cô gái vàng của chúng ta sẽ đối đầu với đội nữ Úc với thể hình cao to. Tiếp đó sẽ gặp chủ nhà Trung Quốc và gặp Hàn Quốc.

Sau giải vô địch châu Á, đội tuyển sẽ trở lại Trung Quốc vào cuối tháng 10 để tham dự ASIAD 2010, diễn ra tại Quảng Châu.

Danh sách 22 tuyển thủ nữ:

Thủ môn (3): Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM), Đỗ Thị Thu Trang (Hà Nội), Dương Thị Danh (Gang Thép Thái Nguyên)

Hậu vệ (6): Đào Thị Miện, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Nga (Hà Nội), Nhiêu Thùy Linh (Than KSVN); Nguyễn Hải Hòa (Gang Thép Thái Nguyên), Bùi Thị Như (Phong Phú Hà Nam)

Tiền vệ (9): Bùi Thúy An, Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Thị Mai Ngọc, Nguyễn Thị Muôn, Từ Thị Phụ (Hà Nội), Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Hạnh (Than KSVN), Nguyễn Thị Nguyệt (Phong Phú Hà Nam), Trần Thị Kim Hồng (TP.HCM).

Tiền đạo (4): Đoàn Thị Kim Chi (TP.HCM), Lê Thị Oanh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Thành (Hà Nội)

Trùng Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.