Những cầu thủ vô địch về thay CLB như thay áo ở V-League 2020

29/03/2020 19:56 GMT+7

Nhìn vào danh sách các cầu thủ đăng ký tham dự V-League 2020, không khó để nhận ra những cầu thủ có thói quen thay CLB “như thay áo”.

Giữ vị trí số 1 là cầu thủ nhập tịch có cái tên Việt Nam là Nguyễn Trung Đại Dương. Trong vòng 10 năm qua, nếu không kể những thời điểm thi đấu cho 2 đội hạng Nhất là Lâm Đồng và An Giang thì Nguyễn Trung Đại Dương (có tên gốc là Suleiman Abdullahi Oladoja) đã đầu quân cho 6 CLB ở V-League. Đó là Navibank Sài Gòn (2010), Xuân Thành Sài Gòn (2013), Kiên Giang (2013), Bình Dương (2014, 2020), Quảng Nam (2015-2017), Khánh Hòa (2019). Ngoại trừ Quảng Nam là CLB dừng chân lâu nhất (3 năm) và giành được thành tích tốt nhất (vô địch V-League 2017), còn lại không CLB nào mà cầu thủ gốc Nigeria này lưu lại quá 1 mùa giải.

Chỉ kém chút ít so với Nguyễn Trung Đại Dương là 1 cầu thủ nhập tịch khác (Hoàng Vissai) cùng với 3 thủ môn người Việt (Thanh Thắng, Bửu Ngọc, Đức Cường).

Có cùng quốc tịch gốc là Nigeria như Nguyễn Trung Đại Dương, Hoàng Vissai (tên gốc là Dio Preye) cũng đã trải qua 5 bến đỗ khác nhau trong vòng 10 năm qua. Bến đỗ đầu tiên là Ninh Bình trong giai đoạn 2010-2014. Đây cũng là nơi mà Hoàng Vissai gặt hái được thành tích cao nhất (đoạt Cúp quốc gia và Siêu Cúp quốc gia 2013). Tiếp theo lần lượt là những bến đỗ mà cầu thủ sinh năm 1985 này ở lại không quá 2 mùa giải: Thanh Hóa (2014), Quảng Nam (2015-2016), Cần Thơ (2017-2018) và Hải Phòng (2019-2020).

Hoàng Vissai cũng thay hàng loạt CLB

Vy Khánh

Cũng có “thành tích” như Hoàng Vissai là 3 người gác đền: Thanh Thắng, Bửu Ngọc và Đức Cường.

Trong 3 thủ môn này, Đức Cường là người nhiều tuổi nhất (35 tuổi). Sau khi đã “lang bạt” từ SLNA qua SHB.Đà Nẵng rồi Hà Nội, Hòa Phát Hà Nội, kể từ năm 2016 đến nay, có vẻ như Bình Dương sẽ trở thành điểm dừng chân cuối cùng trong sự nghiệp của thủ môn xứ Nghệ này (Đức Cường khoác áo đội bóng đất Thủ từ năm 2016 đến nay).

Thủ môn Thanh Thắng

Thủ môn của đội bóng đang dẫn đầu V-League 2020 Thanh Thắng cũng là một người theo chủ nghĩa “ưa xê dịch”. Tính đến thời điểm này, thủ thành người Đồng Nai này cũng đã 5 lần đổi CLB. Sau khi rời đội bóng quê hương, Thanh Thắng lần lượt đầu quân cho Đồng Tháp (2011-2012), Kiên Giang (2013), Hải Phòng (2013-2015), Thanh Hóa (2016-2018) và trở thành thành viên của TPHCM kể từ năm 2019 đến nay.

Cầu thủ trẻ nhất từng 5 lần đổi CLB là thủ môn Trần Bửu Ngọc. Năm nay mới 29 tuổi nhưng Bửu Ngọc cũng đã khoác áo tới 5 CLB thi đấu ở V-League. Đầu tiên là đội bóng quê hương Đồng Tháp trong giai đoạn 2011-2012. Tiếp đó là Ninh Bình (2013-2014), Cần Thơ (2015-2017), Thanh Hóa (2018-2019), trước khi chuyển tới đầu quân cho HAGL ở mùa giải 2020.

Với tuổi đời còn khá trẻ và còn có khả năng chơi bóng đỉnh cao 4-5 năm nữa, Bửu Ngọc chính là ứng cử viên sáng giá nhất để đuổi kịp và phá kỷ lục của Nguyễn Trung Đại Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.