Những con người cũ và một mục tiêu cũ

10/01/2010 10:08 GMT+7

Về mặt lực lượng, K.Khánh Hòa không có biến động nhiều so với mùa bóng trước. Tiền vệ Võ Duy Nam và trung vệ Phạm Như Thuần đã rời phố biển. Tuy nhiên, đây không phải là mất mát quá lớn đối với K.Khánh Hòa bởi ở vị trí tiền vệ trung tâm, đội bóng phố biển vẫn có những tiền vệ rất tốt khác là lão tướng Trần Thiện Hảo và cầu thủ trẻ Thanh Hải.

Đội K.Khánh Hòa vẫn là đối thủ khó chơi tại V-League 2010 - Ảnh: B.D

Về mặt lực lượng, K.Khánh Hòa không có biến động nhiều so với mùa bóng trước. Tiền vệ Võ Duy Nam và trung vệ Phạm Như Thuần đã rời phố biển. Tuy nhiên, đây không phải là mất mát quá lớn đối với K.Khánh Hòa bởi ở vị trí tiền vệ trung tâm, đội bóng phố biển vẫn có những tiền vệ rất tốt khác là lão tướng Trần Thiện Hảo và cầu thủ trẻ Thanh Hải.

Thậm chí, so với Duy Nam, cả Thanh Hải lẫn Thiện Hảo còn được đánh giá cao hơn về mặt đầu óc, lối chơi sáng tạo. Chấn thương dai dẳng mùa trước đã khiến Thiện Hảo không thể đóng góp nhiều cho K.Khánh Hòa. Giờ, khi cầu thủ này đã hồi phục, sức mạnh nơi tuyến giữa của K.Khánh Hòa sẽ được nâng lên đáng kể.

Trong khi đó, ở vị trí trung vệ, thay thế cho Như Thuần sẽ là Hoàng Đức. Cũng giống như Thiện Hảo, Hoàng Đức chỉ mới vừa trở lại sau chấn thương, nên anh cũng khát khao thể hiện rất lớn. Hoàng Đức là mẫu trung vệ rất mạnh mẽ, có thể hình tốt (cao khoảng 1m80), nên anh không kém Như Thuần ở khả năng tranh chấp tay đôi. Thực tế Hoàng Đức đã chơi rất tốt ở phố biển trong mùa giải 2008, trước khi anh chấn thương rồi K.Khánh Hòa phải kéo Như Thuần từ T&T Hà Nội về lấp chỗ.

Vì vậy K.Khánh Hòa bước vào mùa giải 2010 với những con người cũ và những mục tiêu cũ. Tức là thi đấu cầm chừng ở Cúp Quốc gia và chỉ đặt chỉ tiêu hiện diện ở khu vực giữa bảng xếp hạng của V-League.

Về mặt ngoại binh, đội bóng phố biển cũng không có nhiều biến động, gồm 3 cầu thủ quen thuộc là trung vệ Issifu, tiền đạo Jonathan và tiền vệ Mustapha (đều là người Ghana). Đây là những người đã ở K.Khánh Hòa rất nhiều năm nên không lạ lối chơi chung của đội. Với những con người hiện có, bao gồm cả các tuyển thủ quốc gia là Tấn Tài, Văn Phong, Quang Hải, cùng tân binh nổi tiếng Agostinho (Brazil, từng đá cho HA.GL), K.Khánh Hòa vẫn là đội bóng rất khó chơi tại V-League.

Tung Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.