Những đứa trẻ nhà bầu Đức đang có thành tích tốt nhất kể từ năm 2015

19/07/2020 10:14 GMT+7

Với chiến thắng 3-1 trước Quảng Nam ở vòng đấu thứ 10, thầy trò HLV Lee Tae-hoon đã giành được tổng cộng 16 điểm và vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng V-League năm nay

Đây cũng là số điểm cao nhất mà “Những đứa trẻ nhà bầu Đức” giành được sau 10 vòng đấu kể từ khi được đôn lên đội 1 Hoàng Anh Gia Lai tham gia tranh tài ở sân chơi hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam.
Còn nhớ, tại V-League 2015, Tuấn Anh, Xuân Trường và các đồng đội khi đó mới “chân ướt chân ráo” lần đầu tiên được lên chơi ở V-League chỉ giành được vẻn vẹn 8 điểm sau 10 vòng đấu đầu tiên. Với kết quả khiêm tốn này, Hoàng Anh Gia Lai chỉ xếp ở vị trí thứ 11.
Ở mùa giải tiếp theo, đội bóng phố Núi cải thiện được một chút về điểm số và thứ hạng. Kết thúc 10 vòng đấu đầu tiên của V-League 2016, “Những đứa trẻ nhà bầu Đức” giành được 11 điểm và đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.
V-League 2017, dù có sự trở lại của Công Phượng nhưng thành tích của đội bóng phố Núi lại thụt lùi so với mùa giải trước. Sau 10 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai chỉ giành được có 10 điểm và đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng.
Thành tích tốt nhất mà đội bóng chủ sân Pleiku giành được là ở mùa giải 2018. Sau 10 vòng đấu, Công Phượng và các đồng đội đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, với thành tích thắng 4 trận, hòa 4 trận, thua 2 trận. Với 16 điểm cùng hiệu số 12-14, Hoàng Anh Gia Lai đứng thứ 4, chỉ sau Hà Nội, Than Quảng Ninh và Bình Dương.

Tuấn Anh đã ghi bàn, HAGL chính thức trở lại đường đua top 3

Minh Trần

Gần đây nhất ở mùa giải năm ngoái, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai dù đã rất cố gắng nhưng cũng chỉ giành được 14 điểm và đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League 2019 sau 10 vòng đấu.
Như vậy ở mùa giải 2020, thầy trò HLV Lee Tae-hoon đang giành được số điểm cao nhất kể từ năm 2015 đến nay - 16 điểm, tương đương với ở mùa giải 2018. Thậm chí hiệu số bàn thắng - bại của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm nay còn tốt hơn cùng thời điểm này của mùa giải 2018 (mùa giải năm nay là 12-12 còn con số này ở mùa giải 2018 là 12-14).

Dụng Quang Nho ngày càng chơi ổn định ở vai tiền vệ trụ

Minh Trần

Với số điểm hiện tại, Hoàng Anh Gia Lai đang nắm trong tay lợi thế lớn để lọt vào nhóm 8 đội bóng mạnh nhất cạnh tranh chức vô địch V-League 2020. Nếu được như vậy, đó sẽ là cơ sở để những người hâm mộ đội bóng phố Núi tin tưởng rằng đội bóng con cưng của mình sẽ giành được vị trí cao nhất trong lịch sử kể từ khi “Những đứa trẻ nhà bầu Đức” được “đôn” lên đội 1 Hoàng Anh Gia Lai.
Trong 5 mùa giải gần đây, thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng mà Hoàng Anh Gia Lai giành được là hạng 8 ở V-League 2019.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.