Ông Cấn Văn Nghĩa chính thức bị miễn nhiệm chức vụ ở VFF

28/12/2019 08:49 GMT+7

Chính thức miễn nhiệm ông Cấn Văn Nghĩa khỏi chức vụ Phó chủ tịch phụ trách tài chính tài trợ Liên đoàn Bóng đá VN (VFF); mùa giải mới 2020 đã tiến hành bốc thăm lịch thi đấu nhưng chưa thể công bố nhà tài trợ cũng như chưa ấn định thời điểm sử dụng công nghệ VAR.

Hôm nay (28.12), phiên họp Ban Chấp hành (BCH) VFF lần 5 khóa 8 tại Hà Nội sẽ chính thức miễn nhiệm ông Cấn Văn Nghĩa, đúng 6 tháng sau khi nguyên Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia VN xin từ chức khỏi chức vụ Phó chủ tịch tài chính tài trợ VFF. Ông Nghĩa trúng cử chức vụ quan trọng này tại Đại hội VFF khóa 8 vào cuối tháng 12.2018.
Dính vào một số vụ bê bối tại khu liên hợp khi còn đương chức (hiện tại Thanh tra Chính phủ chưa có kết luận chính thức về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại đơn vị này) nên việc ông Nghĩa nộp đơn xin từ chức lên lãnh đạo VFF vào tháng 6 năm nay được chấp thuận ngay lập tức.

Lễ bốc thăm, xếp lịch các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020

Tuy nhiên, ông Nghĩa chỉ chính thức mất chức tại cuộc họp BCH vào hôm nay khi các ủy viên bỏ phiếu miễn nhiệm. Ngày 29.12, Đại hội thường niên VFF sẽ không tiến hành bầu Phó chủ tịch phụ trách tài trợ. Mặc dù suốt thời gian qua, nổi lên một số ứng viên đều là ủy viên BCH VFF như ông Phạm Thanh Hùng - Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, ông Lê Văn Thành - Chủ tịch Công ty cổ phần Động Lực… nhưng VFF nhận thấy không cần thiết phải tìm người trám chỗ ông Nghĩa.
Một quan chức cao cấp VFF cho biết bộ máy thượng tầng VFF hiện tại đang làm việc hiệu quả, bao gồm cả vấn đề kêu gọi tài trợ nên VFF sẽ không xáo trộn nhân sự. Như vậy có thể hiểu, chiếc ghế Phó chủ tịch tài trợ của VFF sẽ tạm thời để trống.

Chưa thể công bố nhà tài trợ V-League

Ngày 27.12, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) đã tổ chức lễ bốc thăm, xếp lịch các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020. Mùa giải mới bắt đầu bằng trận Siêu cúp quốc gia ngày 7.2 giữa CLB Hà Nội và TP.HCM. VPF lên
2 phương án căn cứ vào thành tích của U.23 VN tại VCK U23 châu Á 2020. V-League 2020 sẽ khởi tranh vòng 1 vào ngày 22.2 với 7 cặp đấu hấp dẫn: Sài Gòn - SLNA, Becamex Bình Dương - SHB Đà Nẵng, HAGL - Than Quảng Ninh, Thanh Hóa - Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Viettel, Hà Nội - Dược Nam Hà Nam Định, Quảng Nam - TP.HCM.
Trái ngược với nguyện vọng của HLV Park Hang-seo là bóng đá VN nên sử dụng ít ngoại binh hơn, VPF và các CLB vẫn thống nhất số lượng mỗi đội được phép sử dụng 3 ngoại binh và 1 cầu thủ VN gốc nước ngoài trên sân. Riêng các CLB tham dự giải châu Á gồm (TP.HCM, Than Quảng Ninh) và Cúp các CLB Đông Nam Á (Hà Nội, TP.HCM) được đăng ký 4 cầu thủ ngoại và 1 cầu thủ VN gốc nước ngoài. Giải hạng nhất khai mạc ngày 29.2 và có 1,5 suất lên hạng. Cúp quốc gia khai mạc ngày 9.2 với sự tham dự của 26 đội bóng và đội vô địch sẽ được tham dự AFC Cup 2021.
Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VPF, cho biết: “Chúng tôi vẫn đang tiến hành đàm phán với nhà tài trợ của 3 giải và đối tác chưa đồng ý cho công bố. Về việc sử dụng công nghệ VAR, FIFA yêu cầu VPF không được thông báo là bao giờ triển khai mà phải chờ quyết định của FIFA. VPF rất mong muốn VFF có sự điều chỉnh về một số quy định xử lý các mức độ vi phạm trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp VN. Ví dụ như quy chế hiện tại không trừ điểm những đội vi phạm về an toàn trận đấu. Chế tài cao nhất cũng chỉ 70 triệu đồng, sẽ không đủ sức răn đe. Phải có những biện pháp mạnh tay hơn để tránh tái lập sự cố pháo thăng thiên gây ra chấn thương nặng cho khán giả như ở trận Hà Nội gặp Nam Định mùa giải 2019”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.