Ông Thọ: “Mùa tới N.Sài Gòn có bộ khung rất khủng”

24/07/2010 08:37 GMT+7

Bị LS.Thanh Hóa tạo khoảng cách 9 điểm trong khi V-League 2010 chỉ còn 6 vòng đấu nữa, N.Sài Gòn xem như đã xuống hạng. Dù tuyên bố “còn nước còn tát” nhưng N.Sài Gòn đã chuẩn bị cho kế hoạch làm lại từ giải hạng Nhất đã khá lâu. Đặc biệt, chủ tịch N.Sài Gòn Nguyễn Vĩnh Thọ cho biết đội đã có được 2 tiền vệ hàng đầu V-League.

Ông Nguyễn Vĩnh Thọ (phải) hứa sẽ tăng cường thêm nhiều ngôi sao cho N.Sài Gòn ở mùa giải tới - Ảnh: B.D

Bị LS.Thanh Hóa tạo khoảng cách 9 điểm trong khi V-League 2010 chỉ còn 6 vòng đấu nữa, N.Sài Gòn xem như đã xuống hạng. Dù tuyên bố “còn nước còn tát” nhưng N.Sài Gòn đã chuẩn bị cho kế hoạch làm lại từ giải hạng Nhất đã khá lâu. Đặc biệt, chủ tịch N.Sài Gòn Nguyễn Vĩnh Thọ cho biết đội đã có được 2 tiền vệ hàng đầu V-League.

“Mua lại phiên hiệu từ QK4, thời gian quá gấp gáp với chúng tôi. Nội binh của đội thì quá yếu. Nhìn ngược nhìn xuôi thấy đội nào cũng có nhiều cầu thủ chất lượng, khoác áo ĐTQG, còn N.Sài Gòn gần như chỉ có mỗi Đình Luật. Nhưng chúng tôi làm bóng đá vì TP.HCM. Quả thật tôi đã rất buồn mỗi khi đến sân Thống Nhất nhìn 4 khán đài hiu quạnh”, chủ tịch Vĩnh Thọ chia sẻ.

Ông Thọ nói thêm: “Chúng tôi đang ký lại hợp đồng với một số cầu thủ. Những cầu thủ chuyên môn kém chúng tôi sẽ đưa xuống đội trẻ hoặc cho các đội hạng Nhất mượn. Cầu thủ nào chểnh mảng tập luyện, sinh hoạt thiếu kỷ luật sẽ bị phạt nặng, không cho thi đấu trong vài trận hoặc nửa mùa giải. N.Sài Gòn sẽ siết chặt lại nội bộ. Chắc chắn N.Sài Gòn sẽ có một bộ khung rất “khủng” dù phải thi đấu hạng Nhất. Sau mùa này, N.Sài Gòn còn 4 nội binh tốt là Đình Luật, Long Giang, Văn Khải và Santos. Chúng tôi bổ sung thêm 4 cầu thủ nữa. Tất cả đều phải là những cầu thủ chất lượng. Hiện có 2 tiền vệ hàng đầu V-League đã đồng ý về thi đấu cho N.Sài Gòn. Tôi chưa công bố tên tuổi cụ thể vào lúc này mà để đến hết mùa. Nhưng chắc chắn khi nghe mọi người sẽ phải hết hồn”.

Ông Thọ cũng khẳng định thêm: “Nhiều cầu thủ đã nói với tôi rằng: “Chú cứ yên chí, cháu không quan trọng hạng Nhất hay V-League. Chỉ cần đội có chế độ tốt và môi trường có tiềm năng phát triển là được”. Đấy! Bóng đá chuyên nghiệp phải là thế!”.

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.