PVF khởi đầu khí thế tại Thái Lan

21/03/2017 08:43 GMT+7

Từ lâu PVF có hướng đi riêng trong việc đào tạo bóng đá trẻ không giống như nhiều trung tâm đào tạo trẻ khác. Đó là sự kết hợp giữa đào tạo thi đấu trong nước với việc thường xuyên cọ xát ở các giải đấu quốc tế trong độ tuổi ở nước ngoài.

Chính nhờ cách định hướng đúng dắn này mà lứa trẻ của PVF luôn có sự phát triển tốt, nhiều cầu thủ trưởng thành đã được bổ sung vào các CLB lớn đá V-League, hạng Nhất và nhiều người trong số đó đã lên tuyển U.23 Việt Nam như Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng, Trương Văn Thái Quý, Đỗ Thanh Thịnh, Mạc Đức Việt Anh..
Bắt đầu từ năm 2013, PVF đã đưa nhiều đội ra nước ngoài tham gia các giải đấu, có thể ở Malaysia, Singapore hoặc ở Nhật Bản hay Trung Quốc.Thi đấu ở đâu đội cũng để lại ấn tượng đẹp với phong cách thi đấu cống hiến sôi nổi và luôn giành thành tích tốt. Như năm rồi đội U.17 PVF thi đấu giải U.17 quốc tế tại Osaka và Fukuoka và đã thi đấu khá tốt trước những CLB nổi tiếng của Nhật Bản. Cũng chính từ giải này mà PVF đã giới thiệu nhiều tài năng vào đội tuyển U.16 Việt Nam thi đấu rất thành công ở VCK U.16 châu Á 2016 tại Ấn Độ như Khắc Khiêm, Huỳnh Sang, Ngọc Tiến, Trọng Long...
Thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh tại Thái Lan Thiên Hà
Năm nay, PVF đưa đội U.14, lứa sau lứa U.17 tham gia Giải bóng đá U.14 Asian Dream Football Tournament (ADFT) tại Thái Lan. Đây là Giải đấu quốc tế giành cho các đội đến từ Nhật Bản, Thái Lan và các nước Đông Nam Á với mục đích nhằm phát triển nền bóng đá trẻ. Giải dành cho các cầu thủ sinh năm 2002 về sau, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014.
Năm rồi, PVF từng thi đấu tại Giải U.14 ADFT 2015 và xuất sắc giành hạng ba trên tổng số 20 đội tại giải đấu, gây tiếng vang lớn trong các trung tâm đào tạo trẻ trong khu vực. Ở giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 20.3 đến ngày 26.3 với sự tham gia của 24 CLB hàng đầu của các nước trong khu vực châu Á như: Thái Lan (các đội trẻ Thai League 1, 2, 3; CLB Chonburi, CLB Bangkok United FC...), Nhật Bản (CLB Gamba Osaka, CLB Cerezo, CLB Vissel Kobe...), Indonesia, Malaysia, Singapore...
Các cầu thủ U.14 PVF không ngại tranh chấp với đối thủ cao to hơn về thể hình Thiên Hà
Ngày 20.3 vừa qua, đội U.14 PVF đã gặp đội Bangkok United FC và thắng 5-0. Các bàn thắng do Nguyễn Hoàng, Quốc Hoàng, Tiến Ba, Văn Chung và Văn Hùng ghi, sau đó gặp đội Thailand Youth League 2 và thắng đậm 9-0 với Nguyên Hoàng ghi 3 bàn, Hồng Sơn 2 bàn, Văn Chung, Tiến Ba, Quốc Dân và Văn Long mỗi cầu thủ ghi 1 bàn.
Ngày 21.3 đội sẽ thi đấu 2 trận gặp Vissel Kobe của Nhật Bản và Burriram của Thái Lan. HLV Hứa Hiền Vinh hy vọng đội sẽ giành được ít nhất 1 trận thắng để mở ra hy vọng vào vòng 2
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.