Quang Hải và Tuyết Dung chiến thắng Quả bóng vàng Việt Nam 2018

22/12/2018 21:22 GMT+7

Nguyễn Quang Hải (Hà Nội) và Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam) đã đoạt Quả bóng vàng nam – nữ bóng đá Việt Nam 2018.

[VIDEO] NIỀM VUI CỦA QUANG HẢI SAU KHI GIÀNH QUẢ BÓNG VÀNG

Gala trao giải do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đã diễn ra vào tối nay tại TP.HCM. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã chiến thắng áp đảo ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng nam năm 2018. Năm 2018 là năm của Quang Hải khi anh góp công giúp CLB Hà Nội đăng quang V-League, đồng thời chơi rất hay ở đội U.23 Việt Nam, Olympic Việt Nam và tuyển Quốc gia Việt Nam.

Quang Hải phát biểu tại lễ nhận giải Duy Đức
Phát biểu tại lễ trao giải, Quang Hải nói: "Đây là một giải thưởng rất có giá trị, tôi sẽ cố gắng phấn đấu trong năm tới để tiếp tục phát huy năng lực của mình".
Cũng có nhiều cống hiến trong năm vừa qua, Nguyễn Anh Đức (Bình Dương) đoạt Quả bóng bạc và Phan Văn Đức (SLNA) đoạt Quả bóng đồng.
Tiền đạo Anh Đức giành Quả bóng bạc Duy Đức

Ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng nữ, chiến thắng thuộc về Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam). Huỳnh Như (TP.HCM) đoạt Quả bóng bạc nữ, Chương Thị Kiều (TP.HCM) đoạt Quả bóng đồng nữ.

Quả bóng vàng nữ Nguyễn Thị Tuyết Dung
Huỳnh Như (TP.HCM) đoạt Quả bóng bạc nữ (), Chương Thị Kiều (TP.HCM) đoạt Quả bóng đồng nữ Hà Phương
CÁC DANH HIỆU KHÁC
Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP.HCM)
Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất: Ganiyu Oseni (Hà Nội)
Cầu thủ được yêu thích nhất: Nguyễn Công Phượng (HAGL)
Cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất: Đoàn Văn Hậu (Hà Nội)
Quả bóng vàng futsal: Vũ Quốc Hưng (Hải Phương Nam – ĐH Gia Định). Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam) đoạt Quả bóng bạc futsal, Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam) đoạt Quả bóng đồng futsal Trân Quý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.