'Running man' được mời sang Anh vào tháng 8

17/07/2013 16:33 GMT+7

(TNO) Chiều 17.7, chỉ vài giờ trước trận đấu Việt Nam - Arsenal, giám đốc điều hành Arsenal Ivan Gazidis và HLV Arsene Wenger đã trực tiếp gặp “running man” Vũ Xuân Tiến tại khách sạn và đưa ra lời mời sang Anh với chàng trai đặc biệt này.

(TNO) Chiều 17.7, chỉ vài giờ trước trận đấu Việt Nam - Arsenal, giám đốc điều hành Arsenal Ivan Gazidis và HLV Arsene Wenger đã trực tiếp gặp “running man” Vũ Xuân Tiến tại khách sạn và đưa ra lời mời sang Anh với chàng trai đặc biệt này.

>> Running man' sẽ giữ áo có chữ ký cầu thủ Arsenal như báu vật
>> Arsenal đã có 'người hùng' trong chuyến du đấu châu Á
>> Cuộc 'rượt đuổi' các ngôi sao Arsenal trên phố Hà Nội

 
'Running man' Vũ Xuân Tiến ôm "thắm thiết" HLV Arsene Wenger - Ảnh: Quang Long

Hai ngày trước, Vũ Xuân Tiến, 20 tuổi, quê Hải Dương, sinh viên Cao đẳng dược trung ương đã chạy bộ 5 km quanh Hồ Gươm để đuổi theo bằng được chiếc xe chở các cầu thủ Arsenal khi đoàn đi thăm quan Hồ Gươm và chùa Trấn Quốc. Hành động này đã khiến ông Asene Wenger rất xúc động và ông đã mời Tiến lên xe.

Tiến được bắt tay, xin chữ ký và chụp hình chung với tất cả các cầu thủ. Ít giờ sau, trên trang web chính thức của Arsenal, một đoạn phim ngắn về cuộc chạy bộ kỳ diệu của Tiến với tựa đề “The Running Man” được phát, làm chao đảo trái tim hàng triệu fan Arsenal trên toàn thế giới.

Mới đây, ông Wenger đã đề nghị chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức hỗ trợ để đưa Xuân Tiến sang sân Emirates nước Anh xem Arsenal thi đấu một trận ở mùa giải tới.

“Em vẫn nghĩ đây là giấc mơ. Em đã quá may mắn khi được gọi lên xe và được bắt tay, ôm hôn tất cả các anh, trong đó có Mikel Arteta, thần tượng của em. Nay còn được mời sang vào sân Emirates xem Arsenal đá nữa. Thật tuyệt vời quá!”, Tiến phấn khởi nói.

Trên đường cùng nhà tài trợ Hoàng Anh Gia Lai ra sân xem trận đấu, Tiến còn khoe: “Vừa nãy khi gặp em ở khách sạn, ông Wenger đã cười rất tươi và ôm em vào lòng. Trong cuộc gặp gỡ, tuy ông không phải là người trực tiếp nói ra lời mời mà là giám đốc điều hành CLB nhưng em cũng cảm thấy cảm động vô cùng. Ông giám đốc điều hành quả quyết rằng, chắc chắn em sẽ được đến Anh vào tháng 8 hoặc tháng 9 này!”.

Lan Phương - Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.