Santos về Navibank Sài Gòn

25/05/2010 15:10 GMT+7

Chiều hôm qua, Navibank Sài Gòn (NSG) đã chính thức có được Santos (ảnh) sau gần 2 tháng thương lượng với ĐT.LA. Theo đó, NSG đã chi tiền để mua đứt hợp đồng của Santos với ĐT.LA (còn đến tháng 9.2010).

Ảnh: B.D

Chiều hôm qua, Navibank Sài Gòn (NSG) đã chính thức có được Santos (ảnh) sau gần 2 tháng thương lượng với ĐT.LA. Theo đó, NSG đã chi tiền để mua đứt hợp đồng của Santos với ĐT.LA (còn đến tháng 9.2010).

NSG đã ký tiếp với Santos bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Sở dĩ thương vụ Santos phải kéo dài so với các vụ chuyển nhượng khác (Long Giang, Văn Khải), bởi Santos không đạt được thỏa thuận trong việc chia tiền chuyển nhượng với ĐT.LA.

Được biết, trước đây NSG đã chấp nhận chi đậm đến 300.000 USD để có được Santos. ĐT.LA đã đồng ý số tiền này, nhưng khúc mắc xảy ra khiến hợp đồng không thể thực hiện vì Santos không đồng ý số tiền mà ĐT.LA chia lại cho mình. Trong tình cảnh cần Santos để tăng cường lực lượng vào giờ chót, NSG phải chấp nhận móc thêm hầu bao mới có được thủ môn ngoại đã nhập quốc tịch. Trao đổi với chúng tôi, HLV Mai Đức Chung vui mừng nói: “Lâu nay tôi rất lo ngại khi đội bóng vẫn chưa có được Santos. Bây giờ thì mọi việc đã ổn rồi, sự góp mặt của Santos chắc chắn sẽ giúp lực lượng của chúng tôi mạnh lên rất nhiều”. Cũng trong chiều qua, ông Nguyễn Vĩnh Thọ - Chủ tịch CLB NSG, ông sẽ ký hợp đồng với một chân sút ngoại có chất lượng vào ngày hôm nay.

Q.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.