Sarayoot muốn trở lại thi đấu ở V-League

20/04/2010 08:51 GMT+7

Cùng đội bóng Thai Port tới Đà Nẵng thi đấu trận vòng bảng AFC Cup, tiền đạo Sarayoot Chaikamdee mong muốn ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng. Ngoài ra, chân sút 29 tuổi này còn muốn lọt vào mắt xanh của các đội bóng ở V-League.

Sarayoot vẫn nhớ không khí sôi động tại Việt Nam - Ảnh: B.D

Cùng đội bóng Thai Port tới Đà Nẵng thi đấu trận vòng bảng AFC Cup, tiền đạo Sarayoot Chaikamdee mong muốn ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng. Ngoài ra, chân sút 29 tuổi này còn muốn lọt vào mắt xanh của các đội bóng ở V-League.

Sarayoot cho biết: “Dù không còn thi đấu tại Việt Nam nhưng tôi vẫn theo dõi khá kỹ giải VĐQG của các bạn. Tôi thấy V-League là một giải đấu khốc liệt và luôn có tính cạnh tranh cao giữa các câu lạc bộ. Tôi rất nhớ không khí cuồng nhiệt ở đội Bình Định trước đây”.

Sarayoot cho biết thêm: “Tôi rất muốn trở lại thi đấu cho một đội bóng tại V-League nhưng chưa có điều kiện. Tuy nhiên, tôi tin mình có đủ thể lực cũng như có thể hòa nhập với môi trường khắc nghiệt tại đây”.

Cựu tuyển thủ Thái Lan vẫn giữ được phong độ khá tốt sau khi trở về nước thi đấu vào cuối năm 2004. Trong hai năm khoác áo Osotpasa, Sarayoot ghi được 20 bàn sau 47 trận đã đấu. Còn tại Thai Port, tiền đạo mang áo số 10, cũng ghi được hơn 10 bàn/mùa. Với phong độ khá ấn tượng trên, Sarayoot vẫn là một chân sút “hot” trên thị trường chuyển nhượng tại Thai League.

Yến Ca

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.