SHB Đà Nẵng dễ dàng đánh bại Hà Nội T&T

10/07/2010 19:13 GMT+7

(TNO) Chiều nay (10.7), vòng 18 giải vô địch quốc gia PetroVietnam Gas 2010 đã diễn ra hai trận đấu sớm. Bị đánh bại bởi "người anh em" SHB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng, đội bóng thủ đô Hà Nội T&T đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu bảng vừa giành được ở vòng đấu trước.

SHB Đà Nẵng tạm thời vươn lên hạng 4 để duy trì cuộc đua đến chức vô địch - Ảnh: B.D

(TNO) Chiều nay (10.7), vòng 18 giải vô địch quốc gia PetroVietnam Gas 2010 đã diễn ra hai trận đấu sớm. Bị đánh bại bởi "người anh em" SHB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng, đội bóng thủ đô Hà Nội T&T đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu bảng vừa giành được ở vòng đấu trước.

Tiền đạo Merlo Gaston của đội bóng sông Hàn tiếp tục chứng tỏ khả năng săn bàn của mình bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 ở phút thứ 52 của trận đấu. Đây đã là bàn thắng thứ 14 của Gaston ở mùa giải này, bỏ xa chân sút xếp sau trong danh sách vua phá lưới đến 4 bàn.

Bàn mở tỷ số của đương kim vô địch SHB Đà Nẵng được ghi do công của Modu Jagne ở giữa hiệp 1. Như vậy, Hà Nội T&T nhiều khả năng sẽ mất ngôi đầu bảng nếu B.Bình Dương vượt qua Hòa Phát Hà Nội tại sân Hàng Đẫy vào chiều mai. Trong khi đó, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức với trận thắng này đã trở lại đường đua cho chức vô địch với 31 điểm, tạm thời đứng thứ 4.

Ở trận đấu còn lại, TĐCS Đồng Tháp với hai bàn thắng của Được Em ở phút 36 và của Aganun phút 49 đã giành thắng lợi nhẹ nhàng trước Navibank Sài Gòn với tỷ số 2-1. Bàn gỡ của đội bóng TP.HCM ở phút 66 do công của Hoàng Đảm.

Trận thắng này giúp TĐCS Đồng Tháp có được 32 điểm, tạm thời lọt vào top 3; còn Navibank Sài Gòn tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng và một suất xuống giải hạng Nhất của họ là khó tránh khỏi.

Tiến Dũng

>> Hà Nội T&T chiếm ngôi đầu bảng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.