SHB Đà Nẵng sắp mất toàn bộ ngoại binh

24/08/2010 08:48 GMT+7

Kết thúc V-League 2010, đội bóng sông Hàn hoàn toàn trắng tay trên đấu trường quốc nội. Dù trong hoàn cảnh nào, số ngoại binh vẫn là lực lượng chủ đạo giúp HLV Lê Huỳnh Đức thoát khỏi những trận thua bẽ bàng. Trong đó chân sút Merlo chính là người đóng góp lớn nhất với danh hiệu Vua phá lưới ở mùa giải năm nay với 19 bàn thắng. Chưa kể số ngoại binh còn lại như Nicolai Hernandez, Matias Eduardo cũng đều để lại dấu ấn khá tốt tại sân Chi Lăng.

Gaston Merlo (phải) được nhiều đội bóng săn đón sau khi đoạt hai danh hiệu Vua phá lưới liên tiếp - Ảnh: B.Dương

Kết thúc V-League 2010, đội bóng sông Hàn hoàn toàn trắng tay trên đấu trường quốc nội. Dù trong hoàn cảnh nào, số ngoại binh vẫn là lực lượng chủ đạo giúp HLV Lê Huỳnh Đức thoát khỏi những trận thua bẽ bàng. Trong đó chân sút Merlo chính là người đóng góp lớn nhất với danh hiệu Vua phá lưới ở mùa giải năm nay với 19 bàn thắng. Chưa kể số ngoại binh còn lại như Nicolai Hernandez, Matias Eduardo cũng đều để lại dấu ấn khá tốt tại sân Chi Lăng.

Tuy nhiên, việc giá trị chuyển nhượng tăng chóng mặt tại V-League đã khiến đội bóng sông Hàn rơi vào tình huống có thể mất trắng toàn bộ số ngoại binh chất lượng của mình. Đơn cử như chân sút Merlo Garton đang được rất nhiều đại gia ở V-League như B. Bình Dương, XM. Hải Phòng và Hoàng Anh GL quan tâm. Trong thời gian qua, lãnh đạo SHB Đà Nẵng chỉ thỏa thuận mức lương khoảng 7.000 USD/tháng và mức lót tay 80.000 USD/năm để giữ chân tiền đạo người Argentina. Cảm thấy công sức của mình không được đánh giá đúng, Merlo sẽ theo chân người đại diện Mauricio Luis về đầu quân cho tân binh V-League mùa sau là Hà Nội ACB. Dù chưa công bố giá trị chuyển nhượng, nhưng HN.ACB sẽ mất khoản lương khoảng 9.000 USD/năm và khoản lót tay 100.000 USD để có được chân sút thượng thặng này.

Trong khi đó, cách đây không lâu, Matias Recco bị coi là “đồ bỏ đi” tại SHB Đà Nẵng khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận gặp V.Ninh Bình, Hòa Phát.HN. Thế nhưng sau khi ghi liền 5 bàn thắng trong 2 trận vừa qua gặp LS.Thanh Hóa và M.Nam Định, lãnh đạo đội bóng sông Hàn lại phải đau đầu để tìm cách giữ chân cầu thủ này lại. Được biết, lãnh đạo đội LS.Thanh Hóa và vài câu lạc bộ khác đã ngỏ lời với chân sút gốc Nam Mỹ này. Ngay cả tiền vệ Hernandez cũng được B.Bình Dương, ĐT.LA chú ý nhờ kỹ thuật điêu luyện cùng kinh nghiệm thi đấu ở nhiều nước.

Ngoài ra, Modu Jagne cũng rời sân Chi Lăng sau khi bản hợp đồng có thời hạn 4 tháng chấm dứt. Cựu tuyển thủ Gambia này muốn thử sức ở những đội bóng khác của châu Âu.

Có thể thấy đội bóng sông Hàn gần như phải thay mới toàn bộ ngoại binh ở mùa giải tới.

Yến Ca 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.