SHB.Đà Nẵng vô địch U.17 quốc gia

12/07/2013 19:03 GMT+7

(TNO) Chiều 12.7, SHB Đà Nẵng đã đoạt chức vô địch giải U.17 quốc gia 2013 sau khi thắng U.17 PVF TP.HCM 6-5 bằng loạt sút luân lưu (2 hiệp chính hòa 3-3).

(TNO) Chiều 12.7, SHB Đà Nẵng (ĐN) đã đoạt chức vô địch giải U.17 quốc gia 2013 sau khi thắng U.17 PVF TP.HCM 6-5 bằng loạt sút luân lưu (2 hiệp chính hòa 3-3).

>> U.17 Quốc gia 2013: PVF và SHB.Đà Nẵng vào chung kết
>> U.17 HAGL bị loại tức tưởi
>> U.17 quốc gia 2013: SHB.Đà Nẵng vào bán kết

 
SHB.Đà Nẵng đăng quang giải U.17 quốc gia 2013 - Ảnh: Khả Hòa

Trận đấu cuối cùng của giải diễn ra rất hay và hấp dẫn đến phút cuối cùng. Với ưu thế sân nhà, được sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ, PVF nhập cuộc rất tốt và sớm có bàn mở tỷ số do công Phạm Văn Lộc.

Thế nhưng sau bàn thua, ĐN đã chơi rất sung trong khi PVF phạm nhiều sai lầm trong phòng ngự. Các đợt tấn công liên tục của ĐN nhanh chóng đem lại hiệu quả. Lần lượt Việt Pháp, Văn Long (2 bàn) đã lập công để giúp ĐN vươn lên dẫn lại 3-1.

Trong thế không còn gì để mất, PVF đã dốc toàn lực tấn công. Suốt 45 phút hiệp 2, các cầu thủ PVF liên tục tạo nên hàng loạt pha sóng gió về phía khung thành thủ môn Trần Bun (ĐN). Nỗ lực của đội bóng TP.HCM đã giúp họ quân bình tỷ số 3-3 với các pha ghi bàn của Hữu Ngân và Thanh Long.

Trong loạt sút luân lưu, ĐN đã thắng chung cuộc với tỷ số 6-5. Thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn (PVF) đã chơi rất hay khi cản phá được đến 4 cú dứt điểm của ĐN, nhưng do quá căng thẳng nên nhiều cầu thủ PVF dứt điểm không thành công, đành chấp nhận về nhì.

Cầu thủ Dương Anh Tú (ĐTLA) đoạt giải vua phá lưới với 5 bàn thắng. Cầu thủ Phan Văn Long (ĐN) đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất giải. Thủ môn Trần Bun (ĐN) đoạt giải thủ môn xuất sắc nhất giải.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.